Thêm 7 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 11, năm 2020) đối với 7 di tích.

Di tích lịch sử Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Thuathienhue.gov.vn

Di tích lịch sử Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Thuathienhue.gov.vn

Cụ thể, các di tích được xếp hạng gồm: Di tích lịch sử Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế (TP Huế và huyện Phú Vang); Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) II Hiệp Hòa, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang; Di tích lịch sử Căn cứ Cái Chanh, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền An Xá, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên; Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hạ Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; Danh lam thắng cảnh Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An, Phú Yên.

Thủ tướng cũng vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020) cho 24 hiện vật, nhóm hiện vật, trong đó có: Sưu tập khuôn đúc Cổ Loa (niên đại: Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III - II trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội); bộ Linga - Yoni Linh Sơn (niên đại: thế kỷ VII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang); Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông (niên đại: thế kỷ XVII; hiện được thờ tại tháp Huệ Quang, chùa Hoa Yên thuộc Khu di tích Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, Quảng Ninh)…

PHAN THẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/them-7-di-tich-duoc-xep-hang-di-tich-quoc-gia-dac-biet-707325.html