Thêm 6 người được nhận bồi thường thiệt hại

Ngày 12-10, tại tỉnh Tây Ninh, trước sự chứng kiến của các luật sư, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trao tiền bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án oan kéo dài 4 thập kỷ của một gia đình cựu chiến binh ở Tây Ninh.

6 người được nhận tiền bồi thường gồm: Bà Võ Thị Thương (sinh năm 1925), ông Hồ Long Chánh (sinh năm 1952, đã mất), bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1944), ông Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1953), bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1953), ông Nguyễn Thành Nghị (sinh năm 1918, đã mất). Tổng số tiền các nạn nhân được bồi thường là 6 tỷ 346 triệu đồng. Nạn nhân chính của vụ án oan là ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng lớn-sinh năm 1958) trước đó đã nhận bồi thường 615 triệu đồng.

Những nạn nhân oan sai nêu trên đều là nhân vật trong loạt phóng sự điều tra “Vụ án oan của một gia đình cựu chiến binh ở Tây Ninh-Tiếng gọi công lý sau gần 4 thập kỷ”, của nhóm tác giả Hoàng Tiến-Tùng Sơn, đăng trên báo Quân đội nhân dân ngày 8 và 9-9-2017. Sau loạt bài điều tra nói trên, trong 3 năm qua, các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân tiếp tục đăng nhiều bài viết liên quan đến vụ án này. Cùng với sự vào cuộc của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí trong nước; vụ việc đã được Quốc hội, Viện KSND Tối cao chỉ đạo, xử lý theo trình tự pháp luật.

Liên quan đến vụ án oan sai này, hiện còn ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng nhỏ-sinh năm 1961) chưa nhận bồi thường, do ông Dũng không đồng ý mức bồi thường mà Viện KSND tỉnh Tây Ninh đưa ra. Ông Dũng (nhỏ) tiếp tục khởi kiện vụ việc ra tòa án.

THANH KIM TÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/them-6-nguoi-duoc-nhan-boi-thuong-thiet-hai-640656