Thêm 6 cây 'cầu nối yêu thương' được khởi công xây dựng

Đầu tháng 10 vừa qua, 6 cây cầu dân sinh đầy ý nghĩa - Cầu nối yêu thương 28 – 33 đã đồng loạt được tổ chức khởi công tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đây là món quà nhân ái mà Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) và nhóm Thiện nguyện Từ Tâm dành tặng cho bà con nghèo khu vực Tây Nam Bộ.

Các cây cầu mới được khởi công cùng với dịp kỷ niệm 12 năm thành lập Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam và sự kiện khánh thành nhà máy mở rộng tại tỉnh Bình Dương. Các cây cầu này dự kiến được hoàn thành ngay trong cuối năm 2019, giúp người dân tại những địa phương này di chuyển, giao thương thuận lợi, các em học sinh đi học an toàn hơn và đời sống bớt phần khó khăn.

Khởi công cây cầu yêu thương số 28

Khởi công cây cầu yêu thương số 28

Trong thời gian tới, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) sẽ tiếp tục khảo sát và xây dựng thêm nhiều cây cầu nối yêu thương khác tại những vùng dân cư khó khăn trên cả nước. Và trong hành trình xây cầu tại khu vực miền Nam, Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng nhóm Thiện nguyện Từ Tâm để cùng chung sức lan tỏa những hành động đẹp vì cộng đồng.

Thiện nguyện Từ Tâm là nhóm thiện nguyện được thành lập từ năm 2018, quy tụ những cá nhân và doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Với tiêu chí “Công khai, minh bạch, chính xác, hiệu quả và sẵn sàng kết nối với cộng đồng để cùng nhau lan tỏa yêu thương”, chỉ sau 2 năm thành lập, nhóm đã triển khai được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như xây cầu dân sinh phục vụ giao thông nông thôn, trao tặng quà hộ nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, trùng tu xây dựng đền chùa, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, khám chữa bệnh miễn phí, v.v...

Khởi công cầu nối yêu thương số 33

Riêng với chương trình xây cầu dân sinh mang tên cầu Từ Tâm, dù mới triển khai chưa đầy 2 năm, nhóm đã và đang xây dựng được hơn 40 chiếc cầu từ Bắc vào Nam đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Còn chương trình “Cầu nối yêu thương” do Nhựa Tiền Phong thực hiện từ năm 2017, với kinh phí trích từ nguồn quỹ phúc lợi của công ty và sự đóng góp của CBCNV, đã xây dựng hàng chục cây cầu dân sinh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với kinh phí lên đến nhiều chục tỉ đồng. Và từ cuối năm 2018, hai chương trình Cầu Từ Tâm và Cầu Nối Yêu Thương đã cùng kết hợp với nhau để lan tỏa những tình yêu thương. Nhờ đó, ngày 04/10/2019, đã có Cầu nối yêu thương số 33, cũng là Cầu Từ Tâm số 47 được khởi công xây dựng.

Thu Lê

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/them-6-cay-cau-noi-yeu-thuong-duoc-khoi-cong-xay-dung-d108654.html