Thêm 6 ca mắc COVID-19, đều ở ổ dịch Kim Thành (Hải Dương)

Tất cả các ca bệnh này không có khả năng lây lan ra cộng đồng do đã được các ly tập trung và đều ở vùng phong tỏa.

Bản tin 18h ngày 4/3 của BCĐ quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương, đều ở ổ dịch Kim Thành.

Trong 6 ca mắc mới này (BN2483-2488) có 3 ca tại xã Kim Đính, trong khu vực phong tỏa từ ngày 2/3 (BN2483-BN2485); 2 ca tại xã Đại Đức, là F1 của BN2480, đã được cách ly tập trung từ ngày 2/3/2021 (BN2486, BN2488); 1 ca tại xã Phúc Thành, là F1 của BN2481, đã được cách ly tập trung từ ngày 2/3(BN2487).

Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Tính đến 18h ngày 4/3, Việt Nam có 1572 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 879. Trong đó, riêng Hải Dương có 695 ca, Quảng Ninh 61, Gia Lai 27, Hà Nội 34, Bắc Ninh 5, Bắc Giang 2, TPHCM 36, Hòa Bình 2, Hà Giang 1, Điện Biên 3 ca, Bình Dương 6, Hải Phòng 4 ca và Hưng Yên 3 ca.

10 tỉnh, thành phố đã qua 19 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TPHCM.

Hà Nội đã 16 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng, tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 9 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.920 bệnh nhân COVID-19. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đều là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 và Quảng Trị 1.

Hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 51.572.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/them-6-ca-mac-covid19-deu-o-o-dich-kim-thanh-hai-duong/424859.vgp