Thêm 6 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19

Các bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Yên Bái, Phú Yên, Tây Ninh và TP.HCM.

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 19/4, bệnh nhân tại Yên Bái là nam chuyên gia Ấn Độ, 35 tuổi. Người này từ Ấn Độ quá cảnh Dubai sau đó nhập cảnh vào sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 18/4. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Hà Nội).

Tại Phú Yên, nam bệnh nhân 29 tuổi trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa, từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) ngày 16/4. Bệnh nhân được xác định mắc Covid-19 ngày 18/4 và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Nữ bệnh nhân 35 tuổi cách ly tại Tây Ninh, có địa chỉ tại Bình Tân, TP.HCM. Ngày 17/4, người này từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Hiện bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu (Tây Ninh).

Tại TP.HCM, 3 bệnh nhân đều là nam, từ 22 đến 67 tuổi. Trong đó, một người là chuyên gia Ấn Độ quá cảnh Dubai và nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/4. Hai trường hợp còn lại có địa chỉ tại Thái Bình và Lâm Đồng, đều trở về từ Hàn Quốc.

 Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Tính đến hết ngày 18/4, Việt Nam có tổng 1.570 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã cơ bản kiểm soát tình hình dịch và trở về trạng thái bình thường mới. 67.789 cán bộ, nhân viên y tế đã được tiêm chủng vaccine Covid-19.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định biên giới Tây Nam, Tây Nam Bộ đang là khu vực nóng do sự bùng phát dịch bệnh tại Thái Lan, Campuchia.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/them-6-benh-nhan-nhap-canh-mac-covid-19-post1206038.html