Thêm 50 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thuốc diệt mối

Chiều 13-8, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương), cho biết: Liên quan đến vụ 40 công nhân làm việc trong Công ty TNHH Grand Wood (Chuyên sản xuất bàn ghế nội thất xuất khẩu sang Châu Âu, tọa lạc ấp 1, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) nghi ngộ độc do thuốc diệt mối. Sáng cùng ngày, có thêm 50 công nhân khác cũng bị khó thở, nôn ói phải nhập viện cấp cứu.

Các công nhân được điều trị, theo dõi tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên

Các công nhân được điều trị, theo dõi tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên

Như Báo CAND đã đưa tin, sáng 12-8, một số công nhân đến làm việc trong công ty thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc, khó chịu. Vài phút sau, có 40 công nhân xuất hiện triệu chứng khó thở, nôn ói, nghi bị ngộ độc khí. Lúc này, nhân viên bảo vệ đã báo cho lãnh đạo công ty, sau đó đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cấp cứu. Công ty trên sản xuất đồ gỗ. Do vậy, công ty phải phun thuốc diệt mối, mọt định kỳ, nên đã thuê người đến xịt thuốc tiêu diệt. Trong công ty còn tồn dư lượng thuốc, rất có thể do các công nhân hít phải đã dẫn đến ngộ độc.

C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/them-50-cong-nhan-nhap-vien-nghi-ngo-doc-thuoc-diet-moi-557205/