Thêm 5 người nhập cảnh mắc Covid-19

Bệnh nhân mới là người nhập cảnh, được cách ly ngay tại Thái Bình, Đồng Tháp, Ninh Bình.

Bản tin lúc 18h ngày 14/12 của Bộ Y tế cho biết bệnh nhân 1398-1399 là nữ, độ tuổi từ 19 đến 27, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 12/12, hai người trên từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN009 và được cách ly tại tỉnh Thái Bình ngay.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/12 của những người này tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho thấy họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

 Bên trong khu điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện 199 trong đợt bùng phát dịch vào tháng 8. Ảnh: Hoàng Giám.

Bên trong khu điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện 199 trong đợt bùng phát dịch vào tháng 8. Ảnh: Hoàng Giám.

Bệnh nhân 1400-1401 là nữ, độ tuổi từ 26 đến 59, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại TP.HCM và An Giang. Ngày 29/11, họ từ Indonesia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2561 và được cách ly tại Sa Đéc, Đồng Tháp ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/12 tại Viện Pasteur TP.HCM khẳng định họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Người còn lại là bệnh nhân 1402, nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngày 6/12, bệnh nhân từ Ả Rập Xê-út nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh trên chuyến bay QH9302 và được cách ly ngay tại tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm lần một (6/12) và lần 2 (9/12) là âm tính. Ngày 12/12, người này xét nghiệm lần 3 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Như vậy, đến nay, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 là 553 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã điều trị khoỉi cho 1.241 bệnh nhân.

Trước đó, sáng 10/12, những tình nguyện viên đầu tiên đã tới Học viện Quân Y (Hà Nội) đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19. Loại vaccine Covid-19 sắp được tiêm thử nghiệm trên người có tên Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược NANOGEN nghiên cứu và sản xuất.

Thu Hòa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/them-5-nguoi-nhap-canh-mac-covid-19-post1163136.html