Thêm 5 lối xuống biển cho người dân vùng Tây Bắc Đà Nẵng

5 đường dân sinh, lối xuống biển được chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Nam Ô (P.Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) triển khai cho người dân...

1 trong 5 lối xuống biển cho cộng đồng khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

1 trong 5 lối xuống biển cho cộng đồng khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

Ngày 8/2, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy (chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô) cho biết, đơn vị cam kết triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt, bố trí sẵn 5 lối xuống biển, phục vụ cộng đồng.

Theo đó, các lối xuống biển được mở tại khu vực cuối đường Nguyễn Tất Thành; lối xuống biển giữa dự án; lối xuống biển cụm Lăng Ngư Ông và Miếu Âm Hồn; lối xuống biển phía Nam Ghềnh và lối xuống biển phía Bắc Ghềnh.

Đồng thời, chủ đầu tư phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để triển khai giám sát, tuân thủ chặt chẽ quy hoạch, mở rộng đường dân sinh từ 4m lên 5m, bố trí vệt cây xanh, kết cấu đường bê tông xi măng tại khu vực giáp ranh dự án và dựng tường rào bao quanh khu vực dự án theo Giấy phép số 9672/SXD-CPXD do Sở Xây dựng cấp vào ngày 6/12/2019 vừa qua. Toàn bộ kinh phí do chủ đầu tư đầu tư, xây dựng.

Lãnh đạo Tập đoàn Trung Thủy cho hay, ngay trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư cam kết mở các lối xuống biển để người dân thuận tiện đi lại và luôn có các biện pháp cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, tháng 11/2019, UBND TP. Đà Nẵng kí quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch số 5401/QĐ-UBND, giảm diện tích dự án Khu du lịch tinh thái Nam Ô xuống còn gần 250.000m2. Hiện, chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện những công tác cuối cùng để đủ điều kiện khởi công xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô.

Theo chủ đầu tư dự án, ngay trong quá trình xây dựng khu du lịch, các lối xuống biển này vẫn được mở và đảm bảo an toàn cho người dân

Với quy hoạch được phê duyệt, nhiều hạng mục, diện tích được điều chỉnh. Ngoài 5 lối xuống biển, Đà Nẵng điều chỉnh vệt đất mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành thành công viên cây xanh, bãi đỗ xe công cộng phục vụ người dân; đưa Ghềnh Nam Ô ra khỏi quy hoạch dự án; đưa bãi cát ra khỏi quy hoạch dự án để phục vụ cộng đồng. Phía chủ đầu tư chấp hành việc thay thế sân bóng hiện hữu để mở rộng diện tích bãi đậu xe, phục vụ du khách...

Đáng kể, theo bà Tuyết, với mong muốn phát triển du lịch văn hóa tâm linh như một nét đẹp đặc trưng của vùng đất Nam Ô, Trung Thủy Đà Nẵng cam kết giữ nguyên vị trí các công trình đền miếu hiện hữu trong khu vực dự án. Đồng thời sẽ phối hợp với người dân địa phương, các Sở ban ngành và các tổ chức chuyên môn để thực hiện bảo tồn, trung tu các công trình này nhằm phục vụ đời sống văn hóa xã hội của người dân và du khách.

Bên cạnh đó, dự án đang tiếp tục làm việc với Sở Du lịch TP. Đà Nẵng để triển khai thực hiện Đề án Du lịch cộng đồng, cùng những những cam kết an sinh xã hội với người dân Nam Ô...

Báo Giao thông vừa có bài "Hợp sức mở lối xuống biển phát triển du lịch Đà Nẵng". Theo đó, với sự hợp sức của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, sau khoảng 1 năm triển khai, đến nay 5 con đường xuyên qua các khu nghỉ dưỡng, resort phía Nam Đà Nẵng để ra biển vì mục đích cộng đồng. Những con đường này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với không gian biển, tham gia các hoạt động vui chơi, tắm biển. Với 5 đường xuống biển tại Nam Ô, hiện, Đà Nẵng có 10 lối xuống biển cho cộng đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, đầu tư của doanh nghiệp...

Ngân Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/them-5-loi-xuong-bien-cho-nguoi-dan-vung-tay-bac-da-nang-d452221.html