Thêm 3 tập thể, 4 quân nhân bị kỷ luật vì để lâm tặc phá rừng ở Gia Lai

Liên quan tới vụ phá rừng ở Tiểu khu 208 và 250 (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra cuối năm 2017, mới đây, thêm 4 tập thể và 8 cá nhân bị kiểm điểm, kỷ luật.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ xã Chư Đăng Ya và Ban Quản lý Rừng phòng hộ xã Đăk Tơ Ve, Ban Quản lý dự án 661 Tây Bắc Đăk Đoa phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm của mình trong quản lý rừng.

Vụ phá rừng ở Chư Păh được phóng viên các báo phát hiện và ghi lại hình ảnh. Ảnh: VOV.

4 quân nhân bị kỷ luật, khiển trách về Đảng và chính quyền gồm ông Nguyễn Anh Tuấn (phụ trách dự án 661) cùng 3 nhân viên của dự án là: Nguyễn Giản Sơn, Đào Hồng Hiếu và Nay Kiên.

Như vậy, đến nay đã có 4 tập thể và 8 cá nhân bị kiểm điểm, kỷ luật liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/them-3-tap-the-4-quan-nhan-bi-ky-luat-vi-de-lam-tac-pha-rung-o-gia-lai-d137481.html