Thêm 3 người liên quan đến vợ giám đốc sở lừa đảo bị bắt

Ngoài vợ của Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng, công an còn bắt giam 3 người có liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 16/6, ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể việc 2 cán bộ sở này bị bắt.

Hai cán bộ bị bắt là bà Bùi Thị Mai Liên, Trưởng phòng Hành chính và ông Nguyễn Quang Luận, cán bộ Phòng công chứng số 1 (thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng). Được biết bà Liên là vợ ông Đoàn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng.

"Khi nhận được báo cáo, UBND tỉnh sẽ có hình thức xử lý đối với các cán bộ liên quan", ông Yên nói thêm.

 Phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp Lâm Đồng, có một cán bộ liên quan bị bắt giam. Ảnh: V.L.

Phòng công chứng số 1, Sở Tư pháp Lâm Đồng, có một cán bộ liên quan bị bắt giam. Ảnh: V.L.

Liên quan đến vụ việc, ông Yên cho biết qua báo cáo sơ bộ của Công an tỉnh Lâm Đồng, ngoài 2 cán bộ trên, cơ quan điều tra còn bắt giam ông Chu Văn Sửa và bà Trần Thùy Lâm (nhân viên Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu, phường 9, TP Đà Lạt). Bốn người bị bắt giam để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Công an nhận được nhiều đơn tố cáo đối với bà Liên, nhưng quá trình điều tra chỉ có vụ bán căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường 1, TP Đà Lạt) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đủ căn cứ khởi tố. Các đơn tố cáo khác là một phía nên công an đang điều tra”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nói thêm.

Hiện số tiền bà Liên nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó có người cho vay 53 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều khoản vay, cán bộ này giao dịch ngay tại cơ quan, trong đó ông Sơn ít nhất 2 lần ký giấy vay nợ cùng với vợ.

Gần đây, nhiều chủ nợ đến Sở Tư pháp Lâm Đồng đòi nợ vợ chồng ông Sơn, gây ồn ào.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/them-3-nguoi-lien-quan-den-vo-giam-doc-so-lua-dao-bi-bat-post1096372.html