Thêm 3 ca Covid-19, là công dân Việt về từ Nga

Chiều 13/9, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca nhiễm Covid-19 về từ Nga, được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Bệnh nhân 1061 là nữ, 23 tuổi, ở Phan Đình Phùng, Nam Định.

Bệnh nhân 1062 là nam, 24 tuổi, ở Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân 1063 là nam, 26 tuổi, ở Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Những người này từ Nga về Việt Nam ngày 10/9, trên chuyến bay VN5062. Sau khi nhập cảnh qua sân bay Cam Ranh, họ được cách ly ngay tại Trung đoàn BB 888, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/9 của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy các bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện cả 3 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Đến 18h chiều 13/9, Việt Nam đã ghi nhận 1063 người mắc Covid-19, trong đó 691 trường hợp do lây nhiễm trong nước. Chỉ tính riêng từ ngày 25/7 đến nay, số ca mắc mới do lây nhiễm trong nước là 551 ca.

Hôm nay, Bộ Y tế cũng công bố khỏi bệnh cho 8 bệnh nhân Covid-19, gồm 5 người tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tổng số ca đã được công bố khỏi bệnh trong cả nước hiện là 918 trường hợp. Những ca còn đang điều trị có 21 người âm tính SARS-CoV-2 ba lần liên tiếp, 17 người âm tính lần hai và 16 ca cũng đã âm tính lần đầu.

Từ ngày 31/7 đến nay, nước ta đã ghi nhận 35 ca Covid-19 tử vong. Người cao tuổi nhất 93 tuổi, trẻ nhất mới 28 tuổi, đều là những người có bệnh lý nền.

Số trường hợp phải cách ly tại Việt Nam hiện chỉ còn 36.299 trường hợp, trong đó 504 người cách ly tại bệnh viện, 17.703 tại các cơ sở cách ly tập trung khác, 18.092 người cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/them-3-ca-covid-19-la-cong-dan-viet-ve-tu-nga-673406.html