Thêm 25 nghìn cây xanh được trồng ở Gia Lai

Ngày 15/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Gia Lai chủ trì cuộc họp bàn về Lễ phát động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo chủ đề 'Giấc mơ đại ngàn', nhân dịp Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2021 tại tỉnh này.

Tại cuộc họp ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở NN&PTNT Gia Lai đã giao Chi cục Kiểm lâm xây dựng phương án chi tiết về lễ phát động cũng như phương án trồng cây xanh phân tán để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời đề nghị các địa phương, ngành xây dựng kịch bản và phương án cụ thể để phối hợp với Sở tổ chức lễ phát động.

Dự kiến, sáng 26/3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku) và bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê) diễn ra lễ phát động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Tại đây, ban tổ chức chuẩn bị 20 cây trắc, 20 cây giáng hương, 10 cây dầu đảm bảo tiêu chuẩn cây trồng 10 năm tuổi với chiều cao từ 4-5m, đường kính cây đạt 6-8cm.

Ngoài ra, trong năm 2021, Gia Lai sẽ tiếp tục trồng thêm khoảng 25 nghìn cây xanh phân tán hưởng ứng chương trình với nguồn kinh phí từ tài trợ của Ban Tổ chức giải Tiền Phong Marathon và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (chi nhánh Đông và Nam Gia Lai). Cây trồng sẽ được tính toán để phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của từng huyện thị, thành phố.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/them-25-nghin-cay-xanh-duoc-trong-o-gia-lai-1807203.tpo