Thêm 25 ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh

Bộ Y tế cho biết ngày 15-4, nước ta phát hiện thêm 25 người mắc Covid-19, đều là các ca bệnh nhập cảnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 ở Campuchia, Thái Lan diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch UBND 5 tỉnh, TP: Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Hải Dương và Tây Ninh đề nghị tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, cần quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh qua biên giới, tiếp tục tổ chức nghiêm việc thực hiện cách ly.

Tọa đàm quốc tế thảo luận về các xu hướng lớn trên thế giới giai đoạn hậu Covid-19 diễn ra tại Hà Nội . Ảnh: DƯƠNG NGỌC

Tọa đàm quốc tế thảo luận về các xu hướng lớn trên thế giới giai đoạn hậu Covid-19 diễn ra tại Hà Nội . Ảnh: DƯƠNG NGỌC

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao và đại diện Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đã đồng chủ trì Tọa đàm quốc tế về "Các xu hướng lớn trên thế giới hậu Covid-19: kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam". Tập trung thảo luận và đánh giá về các xu hướng lớn trên thế giới giai đoạn hậu Covid-19, tọa đàm được chia thành 3 phiên thảo luận chính về chuyển đổi số, chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng bao trùm, tự cường và bền vững và phục hồi xanh. Các đại biểu đã đưa ra một số gợi ý về chính sách nhằm giúp Việt Nam tranh thủ được các xu hướng lớn của thế giới, kết hợp hiệu quả với sức mạnh quốc gia để đạt được các đột phá.

N.Dung - D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/them-25-ca-mac-covid-19-la-nguoi-nhap-canh-20210415223358446.htm