Thêm 22 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 4

Ngày 30/4, cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 22 người, bị thương 27 người.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, tính đến 14 giờ ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 35 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 27 người. So sánh với cùng kỳ năm 2018 đã giảm 2 vụ TNGT (5,40%), giảm 5 người chết (18,51%), giảm 6 người bị thương (18,18%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 21 người, bị thương 27 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường thủy nội địa không xảy ra TNGT.

Như vậy, sau 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, cả nước đã xảy ra 111 vụ TNGT, làm chết 80 người, bị thương 79 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ có giảm nhẹ nhưng không đáng kể với 2 vụ (1,77 %). Bên cạnh đó số người chết lại tăng hơn 1 người(1,26 %).

Trong ngày 30/4, CSGT cả nước cũng đã phát hiện xử lý 2.689 trường hợp vi phạm, phạt 2,547 tỷ đồng, tạm giữ 497 phương tiện, 417 giấy tờ các loại. Đường thủy: xử lý 236 trường hợp vi phạm, phạt 184 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngày 30/4, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận được 12 cuộc gọi và tin nhắn của người dân, phản ánh hiện tượng nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và UTGT tại một số tuyến đường.

Chánh văn phòng Ủy bán ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, Ủy ban đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Tại Hà Nội, đêm 29 và sáng 30/4 đã có mưa lớn. Số liệu do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cung cấp, có nơi lượng mưa đạt gần 100mm trong khoảng 40 phút.

Một số tuyến phố như: Hoa Bằng, Vũ Trọng Phụng, Lương Thế Vinh, Lạc Trung... đã xảy ra ngập úng cục bộ trong nhiều thời điểm. Tuy nhiên, do dịp nghỉ lễ, người tham gia giao thông không nhiều nên không xuất hiện UTGT.

Yến Dư

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/22-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-ngay-304-342113.html