Thêm 22 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

Thủ tướng vừa có quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 7) với 22 hiện vật, nhóm hiện vật.

Đài thờ Đồng Dương tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm - Ảnh: Huy Đạt

Cụ thể, bình gốm Đầu Rằm (Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh), bộ sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh và tượng tu sĩ Champa Phú Hưng (Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi), trống đồng Pha Long (Bảo tàng tỉnh Lào Cai), mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh (Bảo tàng tỉnh Bình Dương), tượng Phật Nhơn Thành và bình gốm Nhơn Thành (Bảo tàng Cần Thơ), bộ Linga - Yoni đá nổi và tượng thần Brahma Giồng Xoài (Bảo tàng tỉnh An Giang), tượng thần Vishnu Vũng Liêm (Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long), tượng Phật Sơn Thọ - Trà Vinh (Bảo tàng Lịch sử TP.HCM), tượng Uma Dương Lệ (Bảo tàng tỉnh Quảng Trị), tượng thần Shiva chùa Linh Sơn (tại chùa Linh Sơn, Bình Định), tượng Phật quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn (tại chùa Mễ Sở, Hưng Yên), đài thờ Đồng Dương (Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng), hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử (Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh), bia “Sùng Thiên tự bi” (tại chùa Dâu, Hải Dương), tháp gốm men chùa Trò (Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc), ấn Tuần phủ Đô tướng quân (Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình), kim sách “Đế hệ thi” (Bảo tàng Lịch sử quốc gia), khuôn in tín phiếu mệnh giá 5 đồng (Bảo tàng TP.HCM), ô tô “Quốc tế” (Bảo tàng Hậu Cần).

Tính đến nay, đã có 164 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/them-22-hien-vat-duoc-cong-nhan-bao-vat-quoc-gia-1037379.html