Thêm 20 người biểu tình Myanmar thiệt mạng

Ít nhất 20 người biểu tình Myanmar thiệt mạng khi xuống đường hôm 15/3, sau khi 44 người khác qua đời trong các cuộc biểu tình trước đó một ngày.

Khung cảnh tan hoang sau biểu tình tại một tuyến phố ở Myanmar. Ảnh: CNN

Khung cảnh tan hoang sau biểu tình tại một tuyến phố ở Myanmar. Ảnh: CNN

AlJazeera ngày 16/3 dẫn thông báo của cơ quan theo dõi tình hình tại Myanmar AAPP cho biết, ít nhất 20 người biểu tình đã thiệt mạng ngày 15/3 khi xuống đường tập trung phản đối cuộc đảo chính quân sự, nâng tổng số người chết trong các cuộc biểu tình tại nước này lên con số 183.

Theo thống kê, phần lớn các nạn nhân thiệt mạng ở miền Trung Myanmar. Thành phố Yangon, đô thị lớn nhất nước, ghi nhận thêm ít nhất 3 người chết, trong đó có 2 phụ nữ bị trúng đạn khi lực lượng an ninh nổ súng trên đường phố.

Trước đó, ngày 14/3 được xem là ngày đau thương nhất kể từ khi tình hình bất ổn bùng nổ ở Myanmar sau cuộc đảo chính ngày 1/2 khi ít nhất 44 người biểu tình đã thiệt mạng trên khắp quốc gia này. Đến nay, gần 2.200 người biểu tình đã bị bắt giữ.

Trong các phát ngôn mới nhất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, đã lên án tình trạng bạo lực ở Myanmar và kêu gọi chính quyền quân sự ở đây kiềm chế tối đa.

Myanmar rơi vào khủng hoảng sau khi quân đội nước này hôm 1/2 bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cùng các lãnh đạo chính phủ với cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11/2020, kéo theo các cuộc biểu tình trên quy mô toàn quốc.

Quân đội Myanmar gần đây cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đảo chính. Tuy nhiên, chính quyền do quân đội Myanmar kiểm soát lại đưa ra nhiều cáo buộc hình sự chống lại bà Suu Kyi, cho thấy khả năng bà có thể sẽ phải ngồi tù nếu bị phán quyết có tội.

Theo AlJazeera, chính quyền quân sự ở Myanmar đã ngắt kết nối internet di động trên diện rộng. Nhiều địa phương ở Myanmar liên tiếp bị cắt điện vào buổi tối. Khoảng 15 khu vực ở hai đô thị lớn nhất nước này là Yangon và Mandalay bị áp đặt thiết quân luật.

Trong diễn biến liên quan, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ngày 16/3 cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế "rất nghiêm trọng" có thể xảy ra ở Myanmar, khi giá bán lẻ nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu tăng chóng mặt.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/them-20-nguoi-bieu-tinh-myanmar-thiet-mang-634108/