Thêm 2 ổ cờ bạc bị triệt phá mùa dịch Covid-19

Trong mùa dịch Covid -19 ai cũng phải chấp hành chỉ thị của Thủ tướng thì hai nhóm người này tập trung đánh bạc và bị công an bắt quả tang.

Ngày 11-4, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Tiền Giang cho biết bàn giao 15 đối tượng ở tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại huyện Gò Công Đông cho công an huyện này để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 10-4, các trinh sát công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Gò Công Đông nổ súng ở phần đất trống ấp Tân Xuân, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông bắt quả tang 15 đối tượng đang tụ tập, tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Nhóm người tụ tập đá gà ăn tiền bị công an bắt tại huyện Gò Công Đông

Nhóm người tụ tập đá gà ăn tiền bị công an bắt tại huyện Gò Công Đông

Cảnh sát thu giữ 2 con gà đá, 5 cặp cựa sắt, 20 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 1 cân đồng hồ loại 5kg, 12 xe mô tô các loại. Tiến hành khám xét trên người các đối tượng, cảnh sát còn tạm giữ 12 điện thoại di động, hơn 75 triệu đồng.

Cũng trong ngày 10-4, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt giữ 18 đối tượng (5 nam và 13 nữ) đang đánh bạc ăn thua bằng tiền tại nhà của bà Nguyễn Thị Duyên (SN 1953, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành). Công an đã thu giữ 133 lá bài đã qua sử dụng, 10 bộ bài chưa sử dụng, khoảng 177 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động, 8 mô tô, xe đạp điện…

M. SƠN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/them-2-o-co-bac-bi-triet-pha-mua-dich-covid-19-20200411134854153.htm