Thêm 2 người nhập cảnh mắc Covid-19

Tối 26/1, Bộ Y tế công bố hai ca mắc mới đều là người nhập cảnh, được cách ly ngay tại TP.HCM.

Bệnh nhân 1550 là nữ, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hong Kong (Trung Quốc), sau đó nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22/1 trên chuyến bay CX799. Kết quả xét nghiệm ngày 23/1 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM của người này là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1551 là nam, 58 tuổi, chuyên gia quốc tịch Mỹ. Bệnh nhân từ Dubai nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 9/1 trên chuyến bay EK392. Kết quả xét nghiệm lần một ngày 10/1 là âm tính. Kết quả xét nghiệm vào hôm sau của ông tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

 Xét nghiệm cho bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại Bệnh viện 199, Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Giám.

Xét nghiệm cho bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại Bệnh viện 199, Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Giám.

Mới đây, phương án gộp mẫu xét nghiệm để tìm SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại Đà Nẵng do các chuyên gia Việt Nam thực hiện được đăng tải trên Tạp chí Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Mỹ (AJTMH) - tạp chí y khoa uy tín trên 100 năm tại Mỹ.

Trên thế giới, theo thống kê của Worldmeters, toàn cầu vượt ngưỡng 100 triệu ca mắc. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 72.230.971 người. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh với trên 431.000 ca tử vong trong tổng số hơn 25,8 triệu trường hợp mắc Covid-19.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/them-2-nguoi-nhap-canh-mac-covid-19-post1177298.html