Thêm 2 nạn nhân tử vong sau vụ xe cẩu va chạm ô tô trên cầu Hàm Luông

Ngày 28/6, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vụ tại nạn giữa xe ô tô cẩu và ô tô bảy chỗ xảy ra trên cầu Hàm Luông (xã Mỹ Thành, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã xác định thêm hai nạn nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27-6, xe cần cẩu biển kiểm soát 71LA - 0099 do tài xế Nguyễn Phước Lộc, 30 tuổi (ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển bất ngờ va chạm với xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát 51F-37811 do tài xế Nguyễn Ngọc Toàn, 24 tuổi (ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển đang chạy lên dốc cầu Hàm Luông hướng từ thành phố Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Vụ va chạm mạnh khiến cả hai xe đều va vào thành cầu và cùng rơi xuống mương nước nhỏ cặp sông Hàm Luông, cách mặt cầu gần 10 mét.

 Thêm 2 nạn nhân tử vong sau vụ xe cẩu va chạm ô tô trên cầu Hàm Luông.

Thêm 2 nạn nhân tử vong sau vụ xe cẩu va chạm ô tô trên cầu Hàm Luông.

Tại thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe ô tô bảy chỗ có bốn người, trong đó bà Lê Thị Vĩnh (57 tuổi, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) được xác định tử vong ngay tại hiện trường và một người bị thương nhẹ; hai nạn nhân khác là Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi, tài xế xe bảy chỗ) và Đỗ Ngọc Thiện, 37 tuổi (cả hai cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu nhưng cũng đã tử vong. Riêng tài xế xe cẩu bị đa chấn thương.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do khi hai xe cùng lên dốc cầu Hàm Luông, xe ô tô cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất phanh tuộc dốc. Khi ô tô bảy chỗ vượt lên thì tài xế đánh lái vào lan can bên phải của thành cầu, lúc này xe cần cẩu va vào nên cả hai xe cùng rơi khỏi cầu.

Hà Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/them-2-nan-nhan-tu-vong-sau-vu-xe-cau-va-cham-o-to-tren-cau-ham-luong-81113.html