Thêm 2 hệ thống Pantsir-S1 bị phá hủy, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đánh bại phòng không Nga

Thiệt hại đối với lực lượng phòng không của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) trong cuộc giao tranh với Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong vài ngày qua là rất lớn.

Chỉ trong 24 giờ, các lực lượng của Quân đội Quốc gia Libya đã mất ít nhất 3 tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất trong các cuộc giao tranh quyết liệt với binh lính Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya và các tay súng thân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài 1 tổ hợp bị bắt giữ, còn có bằng chứng về sự hủy diệt đối với 2 hệ thống nữa - một trong số đó đã bị chôn vùi dưới một căn hầm trú ẩn sụp đổ, trong khi tổ hợp tiếp theo đã bị phá hủy bởi máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ, khi nó đang được vận chuyển đến một căn cứ quân sự khác.

Trên thực tế, trong một ngày qua tại căn cứ quân sự Al-Vatiya của LNA đã có tới 3 hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 đã bị phá hủy và bắt giữ, điều đó có nghĩa là chỉ trong một ngày, Quân đội Quốc gia Libya đã mất một nửa số lượng Pantsir-S1.

Theo dữ liệu được truyền thông Ả Rập công bố trước đó, có tổng cộng 6 hệ thống phòng không loại này đã được Các tiểu vương quốc Arab thống nhất chuyển đến lãnh thổ Libya, tuy nhiên thực tế là các tổ hợp Pantsir-S1 được giao từ Nga cũng có thể ở Libya.

Một tổ hợp Pantsir-S1 bị GNA bắt sống và mang đi diễu phố. Ảnh: Al Masdar News.

Một tổ hợp Pantsir-S1 bị GNA bắt sống và mang đi diễu phố. Ảnh: Al Masdar News.

Trong bối cảnh mất mát như vậy, truyền thông thân Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã đánh bại toàn bộ lực lượng phòng không Nga sau Israel, ngụ ý sự phá hủy của Không quân Israel đối với một số tổ hợp Pantsir-S1 ở Syria.

Vẫn chưa biết chính xác điều gì gây ra tổn thất như vậy trong hàng ngũ của Quân đội Quốc gia Libya, nhưng trước đó có một số bằng chứng cho thấy sự bất đồng với Nga là nguyên nhân dẫn đến thất bại của LNA, tuy nhiên điều này vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/them-2-he-thong-pantsir-s1-bi-pha-huy-tho-nhi-ky-tuyen-bo-danh-bai-phong-khong-nga/20200520013428218