Thêm 2 HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

Sau 2 ngày thi đấu mà chưa có được 1 chiếc huy chương vàng (HCV) nào, những cố gắng, nỗ lực của các võ sĩ Wushu đã được đền đáp vào sáng qua khi võ sĩ kỳ cựu Phạm Quốc Khánh thi đấu xuất sắc mang về chiếc HCV đầu tiên cho Wushu Việt Nam.

Đây cũng là chiếc HCV đầu tiên trong ngày thi đấu thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, đang tổ chức tại Philippines. Bước vào thi đấu ở nội dung nam quyền, Quốc Khánh đã có bài biểu diễn xuất sắc, khi uyển chuyển, lúc dũng mãnh, đầy thần thái.

Bài thi xuất thần của Quốc Khánh

Bài thi của Khánh đã thuyết phục được các trọng tài và giúp anh đoạt số điểm rất cao 9,65, cao nhất trong số các võ sĩ dự thi ở nội dung này. Phạm Quốc Khánh là VĐV kỳ cựu, từng 12 năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải vô địch thế giới và SEA Games. Kinh nghiệm cùng quyết tâm đổi màu huy chương của kỳ SEA Games trước đã giúp cho Quốc Khánh trở thành VĐV mở hàng vàng cho Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3 của SEA Games 30.

Ngay sau khi đoạt HCV, Quốc Khánh cho biết, anh rất hạnh phúc với chiếc HCV vượt ngưỡng của bản thân này. Với một VĐV đã lớn tuổi như anh thì việc phải vượt ngưỡng, phải thích ứng với điều kiện tập luyện, thi đấu với sự chênh lệch rất lớn giữa thời tiết nắng nóng ngoài trời và nhiệt độ cực lạnh bên trong các điểm thi đấu hay khách sạn của đội, cũng sẽ gây nên sự mệt mỏi đáng kể.

Sau chiếc HCV mở hàng của Quốc Khánh, Thể thao Việt Nam đón nhận tin vui ở nhà thi đấu cử tạ khi đô cử Hoàng Thị Duyên đã giành HCV, hạng 59kg. Ngay từ khi bước vào thi đấu, Duyên đã được xem là ứng viên sáng giá nhất ở nội dung này.

Đô cử Hoàng Thị Duyên đã thiết lập kỷ lục mới của SEA Games

Ở phần thi cử giật, cô không có đối thủ. Sau 3 lượt cử, cô thành công ở mức tạ 95kg trong khi VĐV xếp thứ 2, cách cô một khoảng cách khá lớn là VĐV chủ nhà Margaret với mức cử 82 kg.

Ở phần thi cử đẩy, Duyên thành công ở mức 115 kg. Tổng cử của Duyên là đạt 210 kg (cử giật 95 kg và cử đẩy 115 kg), bỏ xa người về nhì 21 kg. Đặc biệt thành tích này cũng đã giúp cho Duyên thiết lập kỷ lục SEA Games. Như thế sau hơn 2 ngày thi đấu, cử tạ Việt Nam đã đoạt tới 3 HCV trong đó có 2 kỷ lục của đại hội mới được thiết lập. Như thế trong buổi sáng ngày 3.12, thể thao Việt Nam đoạt được 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ ở các môn: Cử tạ, Wushu và Arnis.

Trong ngày thi 3.12, niềm hy vọng huy chương sẽ tiếp tục được đổ về các môn Wushu, Đấu kiếm, Cử tạ và Thể dục dụng cụ.

THU SÂM; ảnh: CHIẾN THẮNG (từ Philippines)

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/24438/them-2-hcv-cho-doan-the-thao-viet-nam-tai-sea-games-30