Thêm 2 ca mắc Covid-19, Quảng Trị phong tỏa khẩn cấp thêm 1 khu vực

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố tỉnh Quảng Trị có thêm 2 ca nhiễm Covid-19, tỉnh này đã quyết định phong tỏa tạm thời thêm một khu vực trên địa bàn vì có nguy cơ cao lây nhiễm.

Tối 11/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phong tỏa tạm thời thêm một khu vực trên địa bàn vì có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Lúc 18h tối nay (11/8), Bộ Y tế đã công bố thêm 16 ca mắc mới Covid-19. Trong số các ca nhiễm có 2 ca tại Quảng Trị, nâng số ca dương tính với Covid-19 tại địa phương này lên 6 trường hợp.

Cụ thể, các ca nhiễm mới tại Quảng Trị là: Bệnh nhân 861 (Nữ, 36 tuổi, trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), có tiếp xúc với BN750 và BN833 và Bệnh nhân 862 (Nữ, 66 tuổi, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), bệnh nhân là mẹ và chăm sóc BN832 từ ngày 2-7/8/2020.

Một khu vực tại tỉnh Quảng Trị thực hiện phong tỏa tạm thời vì có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Một khu vực tại tỉnh Quảng Trị thực hiện phong tỏa tạm thời vì có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Ngay trong tối cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định thực hiện khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu vực Xóm Bàu (Đội 3), thôn Hà Thành, xã Gio Châu, huyện Gio Linh vì có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ ngày 21h ngày 11/8 cho đến khi có thông báo mới nhất.

UBND tỉnh Quảng Trị giao cho Sở Y tế chủ trì hướng dẫn UBND huyện Gio Linh triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế.

Giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Gio Linh và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập khu vực nêu trên tại các đầu mối giao thông đường bộ nhằm đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

Trước đó, tại tỉnh Quảng Trị đã ghi nhân 4 ca nhiễm Covid-19 là các bệnh nhân số 749, 750, 832, 833. Trong số các bệnh nhân, có bệnh nhân 832 vừa được Bộ Y tế công bố tử vong trong chiều tối nay. Nguyên nhân tử vong do viêm phổi nặng do Covid-19, trên nền bệnh đái tháo đường type 1 suy kiệt dài ngày, suy tim.

Sau khi ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid-19 kể trên, tỉnh Quảng Trị đã cho phong tỏa tạm thời 6 khu vực liên quan đến các bệnh nhân để khoanh vùng, truy vết và phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng./.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/them-2-ca-mac-covid-19-quang-tri-phong-toa-khan-cap-them-1-khu-vuc-20200811221151068.htm