Thêm 2.073 ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ, nâng số ca tử vong lên 73.095

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins tính đến sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), Mỹ phát hiện thêm 2.073 ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 73.095 người.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện Đại học George Washington ở Washington D.C., Mỹ, ngày 27/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện Đại học George Washington ở Washington D.C., Mỹ, ngày 27/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đang là 1.227.430 người. Như vậy, Mỹ tiếp tục là nước có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới.

Trong khi đó, số ca tử vong tại các nhà tù ở Mỹ đã lên hơn 30.000 người, gồm cả phạm nhân và nhân viên an ninh.

Số liệu thống kê của Trường Luật UCLA công bố ngày 6/5 cho thấy trong số hơn 2 triệu tù nhân trên khắp nước Mỹ có 21.007 trường nhiễm virus SARS-CoV-2 và 295 trường hợp tử vong. Con số này bên phía các nhân viên nhà tù lần lượt là 8.754 ca và 34 ca.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 cao ở các nhân viên làm việc tại các nhà tù ở nước này. Theo CDC, 50% số nhà tù ở Mỹ ghi nhận ít nhất 1 trường hợp nhân viên mắc COVID-19.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/them-2073-ca-tu-vong-do-covid19-tai-my-nang-so-ca-tu-vong-len-73095-20200507101004887.htm