Thêm 2.000 lá cờ Tổ quốc đến với ngư dân Bình Định

Cùng đồng hành với chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Báo Người Lao Động đã trao 2.000 lá cờ Tổ Quốc từ hợp phần Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển thuộc chương trình Tự hào cờ Tổ quốc cho ngư dân

Chiều 17-11, tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định tổ chức trao 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" cho ngư dân tỉnh Bình Định.

Lãnh đạo xã Cát Khánh nhận bảng tượng trưng 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động

Lãnh đạo xã Cát Khánh nhận bảng tượng trưng 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền cho ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo, không báo cáo theo quy định

Đại tá Bùi Đại Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng và vai trò của ngư dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp với Báo Người Lao Động triển khai thực hiện chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tại các địa phương ven biển, hải đảo trên cả nước.

Các chương trình này có sức lan tỏa rộng rãi; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đồng tình ủng hộ. Thông qua các hoạt động, chương trình đã kịp thời động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng địa phương các huyện, xã đảo vững mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo, không báo cáo theo quy định (IUU); khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 100 lượt người dân; tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"; trao 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 30 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi…

Đức Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tu-hao-co-to-quoc/them-2000-la-co-to-quoc-den-voi-ngu-dan-binh-dinh-20221117162822272.htm