Thêm 13 triệu USD đầu tư hạ tầng tại Hà Giang

Ngày 7/5, tại Hà Nội, đại diện Bộ Tài chính và Quỹ Kuwait đã ký hiệp định vay 4 triệu Dinar Kuwait, tương đương với 13,325 triệu USD cho Dự án Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Hình ảnh tại lễ ký Hiệp định. Ảnh: VGP/Thu Lê

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Dự án sẽ góp phần cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang nói riêng cũng như nhân dân vùng núi phía Bắc nói chung. Đồng thời, ông cho rằng việc ký Hiệp định vay lần này đã tiếp tục minh chứng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa hai nước.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tài chính đã gửi lời cảm ơn nhân dân Kuwait và Quỹ Kuwait vì những sự hỗ trợ quý báu đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Kuwait trong thời gian tới. Bộ Tài chính cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Dự án, bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra và đạt được hiệu quả cao nhất.

Ông Hesham Al-Waqayan, Phó Tổng giám đốc Quỹ Kuwait khẳng định sẵn lòng hợp tác giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định, mong muốn nhận được sự hợp tác từ phía Việt Nam để thực hiện những dự án tiếp theo.

Bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bày tỏ tin tưởng Dự án sẽ có tác động toàn diện và tích cực tới công cuộc giảm nghèo của tỉnh Hà Giang. Theo bà Minh Hạnh, ngay sau khi Hiệp định được ký kết, tỉnh Hà Giang sẽ chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thực hiện các điều khoản, hợp phần của Hiệp định, đồng thời, tuân thủ chế độ báo cáo để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thời gian thực hiện Dự án.

Tính đến nay, Quỹ Kuwait đã hỗ trợ vốn vay cho Việt Nam để thực hiện 15 dự án với tổng trị giá đạt 53,7 triệu Dinar Kuwait (tương đương khoảng 182,10 triệu USD). Vốn vay Quỹ Kuwait được tập trung cho các dự án cơ sở hạ tầng nông thôn như các công trình giao thông, thủy lợi nhỏ của các tỉnh nghèo.

Trong đó, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả như Thủy lợi Dầu Tiếng, Thủy lợi Vân Đình, Đường giao thông Đắc Tả- Ngọc Linh, Đường giao thông Phủ Thông- Khang Ninh.

Thu Lê

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/kinh-te/them-13-trieu-usd-dau-tu-ha-tang-tai-ha-giang/335857.vgp