Thêm 13 tỉnh cho học sinh đi học trở lại từ ngày 22/2

Do dịch bệnh Covid-19 cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, vậy nên, nhiều địa phương quyết định điều chỉnh thời gian đi học trở lại của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 22/2.

Ảnh minh họa. (nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (nguồn: Internet)

Bình Thuận: Sáng 20/2, Sở GD-ĐT cho biết học sinh trên toàn tỉnh sẽ đi học trở lại vào ngày 22/2. Học sinh quay trở lại trường học phải thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, gồm: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.

Ninh Bình: Sở GD-ĐT đã ban hành công văn cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường học từ ngày 22/2. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2 và đi học trở lại vào ngày 1/3.

Ninh Thuận: Toàn bộ học sinh các cấp trở lại trường từ ngày 22/2 nhằm đảm bảo kế hoạch, chương trình năm học.

Kon Tum: Ngày 19/2, UBND tỉnh đã ra công văn cho học sinh, sinh viên, học viên học tập trung trở lại từ ngày 22/2. Trước đó, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tỉnh Kon Tum đã tạm dừng việc cho học sinh trở lại trường cho hết ngày 28/2.

Thái Bình: Ngày 19/2, UBND tỉnh ban hành công văn cho học sinh lớp 9 THCS, lớp 12 THPT và học sinh các đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia khối 11 trường THPT Chuyên đi học trở lại vào ngày 22/2. Với các khối học khác trên địa bàn vẫn tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới của tỉnh và tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến tại những nơi có đủ điều kiện.

Đồng Tháp: Ngày 18/2, trong văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chuẩn bị tốt cho việc học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học tập vào ngày 22/2

Sở GD-ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tổ chức học trực tiếp trên lớp cho những học sinh không học được qua mạng để đảm bảo tất cả các học sinh ở tỉnh đều có đủ số tiết theo quy định từ ngày 22/2. Trước đó, từ ngày 18/2, Bà Rịa-Vũng Tàu đã dạy học trực tuyến cho học sinh.

Lào Cai: Sở GD-ĐT đã ra công văn khẩn cho phéo học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên sẽ quay trở lại trường vào ngày 22/2 và kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho trẻ mầm non đến hết ngày 28/2.

24 tỉnh thành khác cũng cho học sinh trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 22/2 gồm: Thanh Hóa, An Giang, Lào Cai, Quảng Bình, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Dương, Quảng Nam, Hậu Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Hà Nam, Trà Vinh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Ninh Bình, Hòa Bình, Đắc Nông, Lai Châu, Vĩnh Long, Quảng Ninh, Yên Bái.

Trước đó, ngày 17/2, đã có 14 tỉnh thành cho học sinh trên địa bàn tỉnh đi học trở lại gồm: Kiên Giang, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Cà Mau, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, Lạng Sơn.

Cao Bằng: Chủ tịch UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương cho phép học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 22/2.

Tuyên Quang: UBND tỉnh đã có thông báo số 396/UBND-KGVX cho học sinh các cấp trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 22/2.

Hà Giang: Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 22/2. Học viên, học sinh, sinh viên thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyên nghiệp do hiệu trưởng quyết định thời gian đi học theo kế hoạch đào tạo của nhà trường. Riêng học sinh trên địa bàn huyện Xín Mần đi học trở lại từ ngày 1/3.

Bắc Giang: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh đã có văn bản thông báo cho học sinh các cấp bắt đầu đi học trở lại từ ngày 22/2. Riêng trường PTDT nội trú Lục Nam chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học từ ngày 1/3.

Tuyên Quang: Ngày 20/2, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có thông báo số 396/UBND-KGVX cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ thứ hai, ngày 22/2, sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Đến hết ngày 19/2, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa ghi nhận ca bệnh dương tính Covid-19, tỉnh đã đã rà soát, khai báo y tế hướng dẫn cách ly, theo dõi 44.271 người, lấy mẫu xét nghiệm 2.477 mẫu, tất cả các mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Duy trì 24 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ vào tỉnh.

Bộ GD&ĐT đã có công văn cho phép các Sở GD-ĐT chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để ứng phó với dịch Covid-19. Trường hợp học sinh không thể đến trường, các trường chủ động thực hiện việc dạy học trực tuyến qua Internet, truyền hình. Trong kế hoạch năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục đều có 2 tuần dự phòng. Vì thế, việc học sinh tạm nghỉ 2 tuần sau Tết do dịch Covid-19 không làm ảnh hưởng đến kế hoạch, nhiệm vụ chung của năm học.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/cap-nhat-them-13-tinh-cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-tu-ngay-222-y83fXmyMg.html