Thêm 12 ca mắc COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh

Tính từ 18h ngày 2/1 đến 18h ngày 3/1, Việt Nam ghi nhận 12 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội (5 ca), tỉnh Phú Yên (7 ca).

Công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước rửa tay sát khuẩn tại khu cách ly tập trung. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước rửa tay sát khuẩn tại khu cách ly tập trung. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 2/1 đến 18h ngày 3/1, Việt Nam ghi nhận 12 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến 18h ngày 3/1, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

12 ca mắc mới (BN1483-1494) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (5 ca), tỉnh Phú Yên (7 ca).

Cụ thể:

Ca bệnh 1483 (BN1483) ghi nhận tại Hà Nội là nữ 43 tuổi, quốc tịch Nam Phi.

Ca bệnh 1484 (BN1484) ghi nhận tại Hà Nội là nữ, 73 tuổi, quốc tịch Nam Phi.

Ca bệnh 1485 (BN1485) ghi nhận tại Hà Nội là nam, 12 tuổi, quốc tịch Nam Phi.

BN1483-1485 từ Nam Phi nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 ngày 31/12/2020, được cách ly tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh.

Lấy mẫu ngày 1/1, kết quả xét nghiệm ngày 2/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 1486 (BN1486) ghi nhận tại Hà Nội là nữ 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Ca bệnh 1487 (BN1487) ghi nhận tại Hà Nội là nam, 69 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Đống Đa, Hà Nội.

BN1486-1487 từ Mexico quá cảnh Pháp sau đó nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN18 ngày 31/12/2020, được cách ly tại Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh.

Lấy mẫu ngày 1/1, kết quả xét nghiệm ngày 2/1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 1488 (BN1488) là nam, 51, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ca bệnh 1489 (BN1489) là nữ, 17, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ca bệnh 1490 (BN1490) là nam, 20, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ca bệnh 1491 (BN1491) là nam, 40, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ca bệnh 1492 (BN1492) là nữ, 28, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ca bệnh 1493 (BN1493) là nam, 53, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ca bệnh 1494 (BN1494) là nam, 43, tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

BN 1488-1494 từ Mỹ, quá cảnh Incheon Hàn Quốc sau đó nhập cảnh Sân bay quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN441 ngày 1/1, được cách ly tại tỉnh Phú Yên ngay sau khi nhập cảnh.

Xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên ngày 1/1 của BN1488-1491 và ngày 2/1 của BN1492-1494 có kết quả nghi ngờ ương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang ngày 2/1 của BN1488-1491 và ngày 03/01/2020 của BN1492-1494 khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 18.743, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 160; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.008; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.575.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1356, BN1403.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 9 ca; lần 2 là 6 ca; lần 3 là 5 ca. Số ca tử vong là 35 ca; số ca điều trị khỏi là 1.339 ca./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/them-12-ca-mac-covid19-duoc-cach-ly-ngay-khi-nhap-canh/687645.vnp