Thêm 11 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Ngày 5-5, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đã có 11 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 trường hợp dương tính lại đã có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần liên tiếp với virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, bệnh nhân số 161 từng nguy kịch cũng đã được các bác sĩ cứu sống thành công.

Theo đó, bệnh nhân số 74, là nam, 23 tuổi ở Lâm Thao, Phú Thọ. Bệnh nhân về Việt Nam từ Pháp trên chuyến bay VN0018 ngày 16-3. Sau khi xuống máy bay, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh Bắc Ninh và tiến hành sàng lọc lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngày 25-4, sau 14 ngày cách ly tại nhà, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả nghi ngờ dương tính lại với virus SARS-CoV-2 và đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

 11 bệnh nhân mắc Covid-19 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh sáng 5-5.

11 bệnh nhân mắc Covid-19 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh sáng 5-5.

Bệnh nhân số 137, nam, 36 tuổi ở Yên Thành, Nghệ An. Bệnh nhân từ Đức nhập cảnh về Nội Bài ngày 15-3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của Hà Nội và lấy mẫu làm xét nghiệm. Bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân số 147, nam, 19 tuổi ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh, đáp chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines về Nội Bài ngày 21-3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của Hà Nội và lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân số 161, nữ, 88 tuổi ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Từ ngày 17-3 bệnh nhân bị đau đầu, hôn mê, được đưa tới Bệnh viện Phố Nối, Hưng Yên chụp CT Scan với chẩn đoán chảy máu não, não thất. Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai nằm tại Phòng điều trị tự nguyên, Khoa Thần kinh, nằm cùng phòng với bệnh nhân số 133 từ ngày 17 đến 22-3.

Bệnh nhân 161 trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đặng Thanh.

Sau 9 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện, còn yếu nửa người trái. Ngày 24-3, bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai lấy mẫu làm xét nghiệm và ngày 25-3 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh điều trị.

Bệnh nhân số 163, nữ, 43 tuổi (cháu gái bệnh nhân số 161), ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Nghề nghiệp: Nhân viên cấp dưỡng tại Công ty xăng dầu khu vực 1. Bệnh nhân vào chăm sóc bệnh nhân số 161. Tình trạng sức khỏe hiện tại bình thường, không có triệu chứng. Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang ngày 25-3, tới ngày 26-3 đã được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Kết quả xét nghiệm ngày 26-3 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 201, nữ, 23 tuổi, là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân số 225, nam, 35 tuổi, quê ở An Đông, An Dương, Hải Phòng. Bệnh nhân làm việc ở Nga 10 năm nay, về nước trên chuyến bay SU290, số ghế 50D ngày 25-3 và được cách ly tại Đại học FPT, Hòa Lạc, Thạch Thất.

Sau xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh điều trị.

Bệnh nhân số 233, nữ, 24 tuổi ở Diễn Châu, Nghệ An. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27-3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân số 245, nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhân viên làm đẹp móng tay, chân (nail) tại Tây Ban Nha. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha đến Nga trên chuyến bay SU250, số ghế 26B, nối chuyến từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, số ghế 30H và nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài ngày 25-3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội.

Xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 6-4 cho kết quả bệnh nhân đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được cách ly, điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân số 255, nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Bắc Quang, Hà Giang. Ngày 27-3, bệnh nhân từ Nga về Sân bay Quốc tế Nội Bài trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Vĩnh Phúc.

Ngày 8-4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm ngày 9-4 khẳng định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân số 267, nam, 46 tuổi, xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là bố của bệnh nhân 257, chồng của bệnh nhân 258, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 tại nhà ngày 20-3. Ngày 8-4 được cách ly tập trung tại Hà Nội. Ngày 13-4 bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm ngày 14-4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 232 trường hợp nhiễm Covid-19, chiếm 86% tổng số bệnh nhân.

THÁI SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/them-11-benh-nhan-mac-covid-19-duoc-cong-bo-khoi-benh-617035