Thêm 10 ca Covid-19, cả nước có 1531 người mắc

Chiều 14/1, Bộ Y tế công bố thêm 10 ca nhiễm Covid-19. Những người này đều từ nước ngoài về Việt Nam, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nam, Bình Dương, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Phú Yên.

Bệnh nhân 1522 là nam, 53 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Người này từ Dominica quá cảnh qua Pháp, sau đó về Việt Nam trên chuyến bay VN18 ngày 31/12/2020. Ngay khi nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn, bệnh nhân được chuyển cách ly tại tỉnh Hà Nam.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31/12/2020 âm tính. Lấy mẫu lần 2 ngày 12/1/2021, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam của người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 1523 là nam, 13 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Cháu bé từ Đức về Việt Nam trên chuyến bay VN30 ngày 30/12/2020. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân được cách ly ngay tại tỉnh Bình Dương.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31/12/2020 âm tính. Xét nghiệm lần 2 ngày 13/1/2021 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Trước đó, chuyến bay VN30 nói trên đã có 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1524 là nam, 23 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Áo.

Bệnh nhân 1525 là nam, 35 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Áo.

Những người này từ Áo quá cảnh Dubai, sau đó sang Việt Nam trên chuyến bay EK394 ngày 5/1/2021, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài. Ngay sau đó, họ được cách ly tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 6/1/2021 âm tính. Lấy mẫu lần 2 ngày 13/1/2021, kết quả xét nghiệm ngày 14/1/2021 tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec phát hiện nhóm người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 1526 là nam, 13 tuổi, là học sinh, quốc tịch Mỹ. Cháu bé từ Mỹ quá cảnh Singapore, sau đó về Việt Nam trên chuyến bay SQ178 ngày 10/1/2021. Ngay khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân được cách ly tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/1/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1527 là nam, 32 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Israel. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Dubai, sau đó về Việt Nam trên chuyến bay EK392 ngày 12/1/2021. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, anh được chuyển cách ly tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/1/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh phát hiện người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 1528 là nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân 1529 là nam, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân 1530 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân 1531 là nữ, 63 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Các bệnh nhân 1528-1531 từ Mỹ quá cảnh Incheon (Hàn Quốc), sau đó về Việt Nam trên chuyến bay VN441 ngày 1/1/2021. Ngay khi nhập cảnh qua sân bay quốc tế Cam Ranh, họ được cách ly ngay tại tỉnh Phú Yên.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/1/2021 âm tính. Lấy mẫu lần 2 ngày 12/1/2021 (với bệnh nhân 1528-1529), ngày 13/1/2021(với bệnh nhân 1530-1531), kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nghi ngờ dương tính, tại Viện Pasteur Nha Trang khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trước đó, chuyến bay VN441 nói trên đã có 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đến 18h ngày 14/1, Việt Nam ghi nhận 1531 người mắc Covid-19, trong đó 693 trường hợp do lây nhiễm trong nước. Tổng số người được điều trị khỏi Covid-19 hiện là 1.369 trường hợp.

Trong các ca chưa khỏi bệnh, có 11 bệnh nhân đã âm tính SARS-CoV-2 ba lần liên tiếp, 13 người âm tính lần hai, 11 người âm tính lần đầu. Số bệnh nhân tử vong do Covid-19 vẫn là 35 trường hợp.

Về tình hình cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 18.295 người. Trong đó, có 146 người cách ly tại bệnh viện, 16.642 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 1.507 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sáng nay, Học viện Quân y bắt đầu tiêm mũi hai vắc xin Nanocovax liều 25mcg cho 3 tình nguyện viên đầu tiên của nhóm 1 (gồm 20 người) sau 28 ngày tiêm mũi một. 17 người còn lại của nhóm 1 dự kiến sẽ tiêm mũi 2 vào ngày 17/1.

Sau tiêm, cả 3 tình nguyện viên đều có sức khỏe ổn định, ở lại Học viện Quân y theo dõi 24 giờ trước khi về nhà.

Trong ngày hôm nay có thêm 10 tình nguyện viên khác được tiêm mũi 1 vắc xin Nanocovax liều 75mcg, sớm hơn kế hoạch ban đầu 1 ngày với sự cho phép của Bộ Y tế.

PGS.TS Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc Viện nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y cho biết, nhóm nghiên cứu đã tiêm thử nghiệm giai đoạn 1 trên hơn 40 tình nguyện viên ở cả 3 nhóm liều 25mcg, 50mcg và 75mcg. Qua theo dõi, sức khỏe các tình nguyện viên đều ổn định, tinh thần hoàn toàn bình thường.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/them-10-ca-covid-19-ca-nuoc-co-1531-nguoi-mac-705610.html