Thêm 1 tay đua và 1 trọng tài nhập viện vì gặp nạn

Bị sự cố trên đường đua Giải Xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2018, tay đua Huỳnh Hoàng Phúc và trọng tài Lê Đức Khương phải chia tay đường đua để vào bệnh viện dù chỉ còn vỏn vẹn 2 chặng.

Tay đua 18 tuổi Trần Tuấn Kiệt (Calytos Đồng Tháp) giành chiến thắng ở chặng đua 28 Giải Xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2018, diễn ra sáng 28-4 từ TP Cà Mau đi TP Rạch Giá dài 115 km.

Ở những chặng đua vừa qua 2 ê kíp An Giang và TP HCM chủ động kiểm soát trên đường đua nhằm bảo vệ các danh hiệu đã đạt được. An Giang lo cho Áo vàng của Nguyễn Thành Tâm, Áo trắng Ngô Văn Phương, TP HCM tập trung bảo vệ ngôi nhất đồng đội và Áo xanh Lê Nguyệt Minh. Vì thế, ý định tấn công của Dược Domesco Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai, Quân khu 7 bất thành bởi họ nằm trong nhóm tranh chấp.

Với thế trận như vậy chỉ những tay đua không có khả năng cạnh tranh các danh hiệu chung cuộc mới được phép thoát đi mà không bị đeo bám. 17 tay đua thoát đi thành công trong tốp đầu hôm nay đều không nằm trong tốp tranh chấp nên thoải mái bỏ xa tốp đông Áo vàng lên tới 4 phút.

Ở những km cuối, các tay đua trong tốp đầu tấn công mạnh mẽ để thoát về đích. Tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt có tình huống bứt phá đúng thời điểm, cán đích đầu tiên tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), đoạt ngôi thắng chặng.

Sự cố xảy ra ở tốp đầu khi tay đua Huỳnh Minh Nghĩa (Minh Giang TP HCM), Huỳnh Hoàng Phúc (Cần Thơ) va quẹt nhau té ngã. Tai nạn trên khiến Minh Nghĩa bị xây xát bên ngoài nhưng xe bị gãy cốt yên nên không thể tiếp tục thi đấu.

Trong khi đó tay đua Hoàng Phúc phải băng bó chân, được đưa vào bệnh viện chăm sóc và không tham dự tiếp.

Tại đích đến, trọng tài Lê Đức Khương bị té khỏi mô tô do thắng gấp khiến anh bị đập mặt xuống đường, chảy máu và cũng vào bệnh viện cho các bác sĩ kiểm tra theo dõi.

5 tay đua đoạt thành tích tốt nhất của chặng thứ 28

Thành tích của Tuấn Kiệt giúp anh nhận phần thưởng 20 triệu đồng nhưng không ảnh hưởng đến thứ hạng các tay đua mạnh về trong tốp sau. Nguyễn Thành Tâm bảo vệ thành công Áo vàng sau 28 chặng, tiến gần đến danh hiệu Áo vàng chung cuộc. Lê Nguyệt Minh giữ vững Áo xanh-vua nước rút. Ngô Văn Phương giữ được Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc trong khi đội Anh văn hội Việt Mỹ TP HCM bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội. Ngày mai, 29-4, giải diễn ra chặng đua 29 cũng là chặng áp chót giải từ Kiên Giang về Vĩnh Long dài 140 km.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/them-1-tay-dua-va-1-trong-tai-nhap-vien-20180428135923321.htm