Thêm 1 biến thể SARS-CoV-2 xuất hiện ở Nigeria?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC) cho biết, một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở Nigeria, cảnh báo rằng sẽ cần phải điều tra thêm.

Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC) hôm 24/12 cho biết, một biến chủng mới khác của SARS-CoV-2 dường như đã xuất hiện ở Nigeria, tuy nhiên cần phải điều tra thêm.

Tin tức được đưa ra sau khi Anh và Nam Phi đều báo cáo phát hiện biến thể mới của virus gây nên đại dịch COVID-19 này với mức độ lây lan cao hơn, khiến hai nước phải phong tỏa cách ly trở lại.

Theo Giám đốc CDC châu Phi John Nkengasong, “đây là một biến thể mới, tách biệt hẳn với loại virus tìm thấy ở Anh và Nam Phi”.

 Một biến chủng mới khác của virus SARS-CoV-2 vừa được cho là xuất hiện ở Nigeria. Ảnh: AFP

Một biến chủng mới khác của virus SARS-CoV-2 vừa được cho là xuất hiện ở Nigeria. Ảnh: AFP

Ông Nkengasong nói thêm rằng việc phát hiện các biến thể mới ở Nigeria và Nam Phi là nguyên CDC châu Phi phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong tuần này.

CDC Nigeria và trung tâm chuyên nghiên cứu bộ gene của các bệnh truyền nhiễm ở Nigeria sẽ nghiên cứu thêm nhiều mẫu hơn.

"Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã có một sự gia tăng đáng kể số lượng mẫu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của CDC Nigeria... Điều này đã dẫn đến sự chậm trễ bất thường trong quá trình xét nghiệm, nhưng chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ", Tổng giám đốc CDC Nigeria, Chikwe Ihekweazu, thông báo trên Twitter hôm 24/12.

Nigeria, quốc gia đông dân nhất Châu Phi với hơn 200 triệu người, ghi nhận số lượng ca nhiễm virus ít hơn nhiều quốc gia khác trên lục địa. Tuy nhiên, tính đến 23/12, tổng số ca COVID-19 ở nước này đã vượt trên 80.000 ca. Lần đầu tiên trong tháng này, số ca mắc hàng ngày vượt quá 1.000 ca.

Theo dữ liệu từ CDC châu Phi, châu lục này đã báo cáo hơn 2,5 triệu ca COVID-19, chiếm 3,3% số ca toàn cầu.

Còn tại Nam Phi, biến chủng COVID-19 mới, lây lan nhanh hơn được phát hiện ở nước này vào ngày 18/12, hiện đang chiếm ưu thế, mặc dù không có bằng chứng cho thấy nó khiến cho tình trạng mắc bệnh nghiêm trọng hơn - Giám đốc CDC châu Phi cho hay. Ông cũng khẳng định rằng, biến chủng mới sẽ không ảnh hưởng đến việc triển khai vaccine COVID-19 ở châu Phi.

Như Quỳnh

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/them-1-bien-the-sars-cov-2-xuat-hien-o-nigeria-d17780.html