Thêm 1 bé trai ở Bình Dương tắm mưa bị nước cuốn trôi

Vụ việc xảy ra trong cơn mưa chiều 10/6 tại khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Khi cha mẹ đi làm, bé Trương Văn T (4 tuổi, quê Cà Mau, ở trọ tại tại KP Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên) cùng bạn bè đã rủ nhau tắm mưa trước khu nhà trọ. Khi chơi đùa trước miệng cống thoát nước, không may bé bị nước cuốn xuống.

Chị gái đi cùng thấy em bị nước cuốn liền chạy tới kéo bé lại nhưng không được vì lực hút nước rất mạnh.

Bé bị nước cuốn trôi

Bé bị nước cuốn trôi

Được tin báo, người dân đã chia nhau ra các mương nước đi tìm bé và báo cơ quan chức năng, nhưng vẫn không tìm thấy.

Một lúc sau, người dân phát hiện bé bị vướng vào bụi cỏ cây trong mương thoát nước, cách vị trí mất tích trước đó khoảng 100m nên lập tức đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Mương nước nơi bé bị cuốn (CTV)

Hơn 10 ngày trước đó (ngày 27/5), 1 bé trai 4 tuổi ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên cũng bị nước cuốn trôi mất tích khi tắm mưa cùng bạn trước nhà, đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể.

Hiện vào mùa mưa, các bậc phụ huynh nhắc nhở, không để các bé tắm mưa khi không có người lớn để tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự.

Nhân Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/them-1-be-trai-o-binh-duong-tam-mua-bi-nuoc-cuon-troi-598525/