'Tuyển Việt Nam đang tự tin nhưng Thái Lan sẽ cố hết sức'

Hậu vệ trái số một Thái Lan có những phát biểu lên gân trước thềm cuộc đại chiến với đội tuyển Việt Nam lúc 20h ngày 19/11 tại Mỹ Đình.

"Tôi tự hào vì có cơ hội trở lại giúp đội tuyển. Tôi không rõ mình sẽ làm được gì nhưng sẽ cố gắng hết mình", hậu vệ đang chơi cho Yokohama Marinos khẳng định với Changsuek.

"Phải thừa nhận là thật tệ khi không thể giúp gì được Thái Lan ở trận thua trước Malaysia (bị treo giò - PV). Tôi nghĩ Malaysia chơi không quá tốt. Thái Lan đơn giản đã chơi tệ. Tôi nghĩ chúng tôi nên chơi tốt hơn như thế. Nhưng không sao. Tất cả đều đã thừa nhận Malaysia tốt hơn, đó là một tập thể đáng gờm".

Theerathon nhiều khả năng sẽ đá chính trước Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.

Theerathon nhiều khả năng sẽ đá chính trước Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.

Nhận xét về đội tuyển Việt Nam, Theerathon khẳng định: "Việt Nam đang tự tin, họ đã chơi với nhau trong khoảng thời gian dài. Giống với chúng tôi 3-4 năm trước vậy. Thái Lan đang trong giai đoạn thay đổi. Tôi biết chúng tôi sẽ phải đối đầu với nhiều khó khăn, nhưng cả đội vẫn tự tin. Thái Lan có thể chiến đấu nếu tất cả cùng đồng lòng và tập trung.

"Cuối cùng, tôi biết các CĐV Thái Lan thất vọng vì trận thua trước Malaysia. Nhưng chuyện đã qua, và tôi muốn tất cả quên đi và tập trung cổ vũ cho Thái Lan ở cuộc đấu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình và giành 3 điểm", anh nhấn mạnh.

Thái Lan đang tập trung hết sức cho cuộc đấu với Việt Nam tại Mỹ Đình. Trả lời họp báo trước trận, HLV Akira Nishino khẳng định: “Khi chúng tôi được thi đấu trên sân nhà, có CĐV và an tâm hơn, nên tâm lý vui vẻ hơn. Khi phải thi đấu trên sân nhà của Việt Nam (tối 19/11), tôi chịu áp lực rất lớn. Tôi không phủ nhận điều đó”.

“Khi được mời đến Thái Lan làm việc, tôi biết Việt Nam đang có nhiều thành tích quốc tế khi thắng nhiều đối thủ mạnh và đang lên đỉnh cao. Tôi cũng biết Thái Lan và Việt Nam là kình địch từ lâu. Điều này tạo ra cuộc cạnh tranh và giúp bóng đá khu vực phát triển. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam là tấm gương tốt cho Thái Lan học hỏi và sẽ cải thiện được nhiều hơn nữa", HLV Nishino nói trước khi buổi họp báo của Thái Lan khép lại.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 19/11 trên sân Mỹ Đình. Nếu giành chiến thắng, Việt Nam sẽ bứt lên xa hơn ở vị trí đầu bảng và tạo lợi thế lớn trước khi bước vào các trận đấu còn lại trong năm 2020.

Thái Lan không còn chiếm ưu thế trước các đội xếp sau như UAE, Malaysia và đang chấp nhận ngước nhìn Việt Nam. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Park Hang-seo: 'Chúng tôi biết điểm yếu của Thái Lan' Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận định tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng khoảng trống ở hàng phòng ngự Thái Lan trong trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-dang-tu-tin-nhung-thai-lan-se-co-het-suc-post1014821.html