The Voice Kids: Cậu bé 11 tuổi làm mới hit của Trúc Nhân

Minh Chiến thể hiện ca khúc 'Ngồi hát đỡ buồn' và được Soobin Hoàng Sơn khen ngợi ở cả giọng hát lẫn phong cách trình diễn.

Đêm thi đầu tiên vòng Mini show của The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2018 lên sóng tối 17/11 đánh dấu sự trở lại của HLV Khắc Hưng sau thời gian ồn ào liên quan đến ca khúc Như lời đồn. Ở vòng trước, anh không thể tham gia ghi hình bởi lý do sức khỏe.

Năm nay, Giọng hát Việt nhí đưa ra nhiều thay đổi nhằm làm mới cuộc chơi. Cụ thể, với vòng Mini show, các HLV chọn ra một chủ đề. Các thí sinh trong một đội biểu diễn liên tiếp, biến đêm thi trở thành một mini show và kể chung một câu chuyện.

Bảo Anh - Khắc Hưng mở màn với chủ đề "Sắc màu cuộc sống". Bảo Anh giải thích ý tưởng của đội cô: "Đầu tiên là tiết mục của cô bé ở miền núi, sau đó chuyển sang cảnh giấc mơ của cậu bé đang trên hành tinh lạ".

"Tiếp tục, Minh Ngọc thể hiện ca khúc Everybody Has a Dream với thông điệp trẻ con sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng có ước mơ. Chúng ta hãy trân trọng ước mơ và mong chúng thành hiện thực”.

 Minh Chiến khiến khán giả và HLV thích thú khi hát hit của Trúc Nhân.

Minh Chiến khiến khán giả và HLV thích thú khi hát hit của Trúc Nhân.

“Bài hát tiếp theo mở ra không gian mới, chính là một lớp học. Tôi mong các bé giữ được tinh thần thoải mái dù việc học luôn có áp lực. Ca khúc cuối cùng là sáng tác của Khắc Hưng mang tên Rắc rối làm gì dành cho cậu bé Văn Minh", cô tiếp tục.

Với Khắc Hưng, anh mong muốn đặt cái tôi vào từng tiết mục để thí sinh nhí có thể nói lên những khát khao, mong ước thầm kín nhất.

Như lời giới thiệu của giọng ca Anh muốn em sống sao, thí sinh nhí Bảo Anh hóa thân thành cô bé vùng cao, đưa khán giả lạc vào chốn Tây Bắc xinh đẹp. Tiết mục mang đậm màu sắc Tây Bắc với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ nên thơ.

Minh Chiến là thí sinh được mong chờ nhất đêm thi. Cậu bé được đặc cách từ hàng ghế khán giả và có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi. Qua ca khúc Ngồi hát đỡ buồn, giọng ca 11 tuổiđưa khán giả đến hành tinh xa lạ,không có ai khác ngoài một chú rô bốt, tự tìm niềm vui bằng âm nhạc để lấp đi khoảng trống, nỗi cô đơn.

Minh Chiến tạo nên không khí vui tươi, lạc quan. Như khán giả đã thấy ở những phần thi trước, thí sinh nhí duy trì được phong thái tự tin, giọng hát đặc biệt và khả năng lên nốt cao ổn định. Tổng thể tiết mục làm hài lòng người xem, dù phần dàn dựng còn sơ sài.

Nhìn chung, các tiết mục của đội Bảo Anh - Khắc Hưng đều có bối cảnh đơn giản. Cách chọn bài tuy thuộc thể loại âm nhạc khác nhau nhưng truyền tải được thông điệp chung là hãy tự tin vào bản thân, yêu thương cuộc sống và hướng đến những điều tốt đẹp.

Phương Vy tự tin hát All About That Bass và lôi cuốn khán giả bằng giọng hát nội lực.

Trong đó, Phương Vy thể hiện ca khúc khó, đòi hỏi nhiều kỹ năng là All About That Bass. Với thông điệp tự tin vào bản thân, Phương Vy truyền tải một cách đáng yêu và khoe được chất giọng nội lực, mạnh mẽ.

Đây cũng là tiết mục nhận nhiều lời khen ngợi. Trong đó, Vũ Cát Tường đánh giá cao khả năng trình diễn tự tin mà vẫn giữ được nét hồn nhiên của cô bé.

Trong khi đó, Soobin Hoàng Sơn dành lời khen ngợi cho Minh Chiến. “Minh Chiến được cả phần trình diễn lẫn chất giọng, dù bài hát có nhiều phần luyến. Nếu phải cho điểm, tôi sẽ cho cậu bé điểm cao nhất”, nam HLV nói.

Nhận xét về tổng thể phần thi của cả đội, Hồ Hoài Anh cho rằng tư duy thay đổi từng bài hát là điểm nổi bật khi theo dõi. “Ý tưởng khá hay và cập nhật với xu hướng hiện đại, tức thay vì bắt ép các con phải làm theo ý người lớn thì bài hát khai thác tiềm năng, động viên tinh thần để các bé tự tin nói lên suy nghĩ của mình. Đây là tư duy văn minh”, anh nhấn mạnh.

Kết quả, sau những giây phút thảo luận, HLV Bảo Anh - Khắc Hưng quyết định bé Bảo Anh và Anh Khôi sẽ lọt vào top nguy hiểm. Nhạc sĩ Ghen xúc động khi phải đưa ra quyết đjnh khó khăn.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/the-voice-kids-cau-be-11-tuoi-lam-moi-hit-cua-truc-nhan-post893135.html