Thế trận bảo vệ an ninh đất Cảng mang tên HP22

Đây là kế hoạch 'Tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp, thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm' (HP22) của Công an TP Hải Phòng. Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai đã đem lại làn gió mới cho công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố Cảng.

Thế trận liên hoàn trong bảo đảm ANTT

Khoảng hơn 20 giờ ngày cuối tuần, phóng viên theo chân tổ công tác HP22 làm nhiệm vụ trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Khi đến đoạn gần Cung Văn hóa Việt Tiệp, tổ công tác dừng lại quan sát, không lâu sau phát hiện 3 thanh niên điều khiển xe môtô với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Lập tức tổ công tác tiếp cận, yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì 3 thanh niên phóng xe bỏ chạy và vứt lại một chiếc túi nilon màu đỏ.

Một đối tượng bị tổ HP22 bắt giữ cùng tang vật là những viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Trần Xuân Sanh, SN 1996, ở tại 1/61/270 Lê Lai, quận Ngô Quyền. Đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an phường Hàng Kênh, quận Lê Chân để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng động viên lực lượng HP22 ngày xuất quân.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng động viên lực lượng HP22 ngày xuất quân.

Ngay sau đó, nhận được thông tin một số thanh niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, lực lượng liên quân Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, CSGT của tổ công tác khẩn trương di chuyển về phía cầu vượt Nguyễn Văn Linh, kịp thời phát hiện, bắt giữ hai trường hợp là Lê Đức Anh, SN 2005, ở phường Đông Khê và Phạm Thành Công, SN 2006 ở phường Máy Chai, cùng quận Ngô Quyền, điều khiển xe môtô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

Sau 23 giờ, Tổ công tác HP22 quận Lê Chân thực hiện kiểm tra hành chính phương tiện đậu đỗ không đúng nơi quy định tại các quán rượu mực trên đường Hồ Sen-Cầu Rào 2.

Trong những năm qua, Công an TP Hải Phòng đã chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch công tác, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm… Với tinh thần quyết tâm phòng, chống tội phạm, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng làm tốt hơn nữa, phát hiện và tấn công trực tiếp vào điều kiện, khả năng hoạt động phạm tội để ngăn chặn sâu, triệt phá sớm, kịp thời tiếp nhận xử lý tin báo của nhân dân.

Theo đó, kế hoạch HP22 được Công an TP Hải Phòng triển khai vào đầu tháng 4/2022, nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tạo thế trận liên hoàn chủ động trong công tác phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp, xử lý kịp thời các ổ nhóm, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn TP Hải Phòng.

Trên cơ sở đó, Công an TP Hải Phòng đã thành lập 3 tổ công tác đặc biệt, gồm 90 CBCS, với lực lượng chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự, cùng các lực lượng thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Cảnh sát Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CSGT đường bộ, đường sắt và Cảnh sát Cơ động. Đồng thời Công an mỗi quận, huyện cũng đều thành lập 3 tổ công tác HP22 với số lượng từ 30 – 60 CBCS làm nhiệm vụ tương tự như tổ công tác HP22 Công an thành phố.

Lực lượng HP22 đã xác định 56 điểm thuộc các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT để tổ chức mật phục, chốt điểm thường xuyên, nhằm ngăn chặn các hành vi phạm tội. Tất cả đều được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, tạo thành vành đai khép kín, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật theo lịch được phân công.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, HP22 ra đời không phải do tình hình ANTT diễn biến phức tạp mà nhằm kịp thời khắc phục, xử lý ngay các hiện tượng, hành vi vi phạm pháp luật mới nhen nhóm. Xử lý nhanh từ giai đoạn tiếp nhận tin báo đến triển khai lực lượng. Tiếp đó là xử lý các hành vi vi phạm hành chính nhưng gây hậu quả là các vụ, việc gây hiệu ứng phức tạp ảnh hưởng đến ANTT. Đồng thời, tập trung xử lý nhanh, hiệu quả các loại tội phạm: Cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đua xe trái phép... đảm bảo tuyệt đối bình yên trên địa bàn thành phố.

Những “cánh chim” không mỏi

Đã nhiều tháng nay, người dân TP Hải Phòng quen với hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an các tổ HP22. Họ có mặt trên các nẻo đường, góc phố, kể cả bến xe, bến tàu và các khu du lịch và luôn mang theo dải băng màu đỏ trên cánh tay với dòng chữ “HP22” in cùng logo đôi chim bồ câu trắng sải cánh bay trên nền của những chùm hoa phượng đỏ…

Là thành viên của Tổ công tác HP22, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó Đội truy nã, truy tìm (Phòng Cảnh sát hình sự) chia sẻ, từ khi triển khai kế hoạch đến nay, anh đã cùng nhiều cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tham gia phối hợp cùng Công an các đơn vị và địa phương tuần tra, kiểm soát tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm. Do thời điểm này trùng với các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố nên đòi hỏi phải tăng cường công tác đảm bảo ANTT. Vì thế mà hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều phải gác lại việc riêng để thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm, rất vui là cũng trong thời gian này, lượng du khách đến Hải Phòng bằng đường sắt tăng cao để khám phá “food tour”. Các thành viên Tổ công tác không chỉ đảm bảo về ANTT mà còn trở thành “hướng dẫn viên du lịch” giúp đỡ du khách đến các điểm tham quan và trải nghiệm…

Vừa nhận được sự giúp đỡ của thành viên Tổ công tác HP22 tại cửa ga Hải Phòng, Trần Quỳnh Lam, sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân đi tàu hỏa từ Hà Nội xuống để trải nghiệm “food tour” vui vẻ cho biết, em thật sự ấn tượng về TP Hải Phòng bởi sự an toàn và thân thiện.

Trong khi đó, trên tuyến đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, trước đây vào buổi tối, nhất là cuối tuần, cứ từ sau 21 giờ thường xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe môtô, xe gắn máy với tốc độ cao, nẹt pô, gây náo loạn trên đường, thậm chí có thanh niên còn cầm dao, kiếm, khiến người dân giật mình thon thót. Thế nhưng, theo bà Lê Thị Hải, 55 tuổi, bán hàng nước giải khát ở đây cho biết, từ 2, 3 tháng nay, nhờ lực lượng Công an ra quân ngăn chặn, bắt giữ nhiều trường hợp tham gia đua xe, lạng lách, đánh võng nên tuyến đường này đã bình yên hơn.

Còn theo chị Phạm Thị Mai Phương, 35 tuổi, ở phường Cát Dài, quận Lê Chân, trước đây chị rất ngại ra khỏi nhà lúc tối, đêm vì phải đi qua “phố đường tàu” vốn tai tiếng vì tệ nạn ma túy. Thế nhưng, từ ngày có lực lượng HP22, chị Trang yên tâm ra khỏi nhà để xử lý những việc đột xuất của gia đình vì biết các chiến sĩ Công an luôn có mặt ở những địa bàn trọng điểm.

Theo Thượng tá Trần Đình An, Trưởng Công an quận Lê Chân, thực hiện Kế hoạch HP22, Công an quận chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 15 phường tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kể từ ngày triển khai kế hoạch đến nay, Công an quận Lê Chân xác lập, phá thành công nhiều chuyên án, vụ việc, với hàng chục đối tượng vi phạm.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự khẳng định, kể từ khi thực hiện Kế hoạch đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn TP Hải Phòng được đảm bảo tốt hơn so với thời gian trước đây, giảm cả về số vụ và số đối tượng vi phạm. Tình trạng thanh, thiếu niên đua xe, lạng lách đánh võng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn đã giảm hẳn; tình trạng cướp, cướp giật ban ngày giảm, không còn xảy ra trộm cắp ban đêm.

V. Huy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/the-tran-bao-ve-an-ninh-dat-cang-mang-ten-hp22-i660725/