Thế trận an ninh ở Điện Phong

Nhiều đối tượng truyền tai nhau 'không nên gây án ở Điện Phong' bởi e sợ các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại đây. Được nhân dân đồng tình hưởng ứng, các mô hình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở Điện Phong (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) hoạt động rất hiệu quả.

Nhiều đối tượng truyền tai nhau "không nên gây án ở Điện Phong" bởi e sợ các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tại đây. Được nhân dân đồng tình hưởng ứng, các mô hình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở Điện Phong (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) hoạt động rất hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Điện Phong Lê Lai (ngoài cùng bên phải) nhận Cờ thi đua của Bộ CA về thành tích trong phong trào TDBVANTQ năm 2018.

Chủ tịch UBND xã Điện Phong Lê Lai (ngoài cùng bên phải) nhận Cờ thi đua của Bộ CA về thành tích trong phong trào TDBVANTQ năm 2018.

Trưởng CAX Điện Phong Phan Phước Hải cho biết, Điện Phong là xã nằm ở vùng Gò Nổi bị chia cắt thành 3 khu vực, xung quanh tiếp giáp với xã Điện Trung, Điện Minh, Điện An và thị trấn Nam Phước (H. Duy Xuyên) nên công tác quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác quản lý về ANTT. Nắm được tình hình, nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Ban CAX phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào TDBVANTQ. Trước tiên là củng cố các đội dân phòng ở các thôn, sau đó tiếp tục xây dựng các phong trào như: "2 giữ về ANTT", "Tổ tự quản về ANTT ở khu dân cư", "Tiếng kẻng dân phòng"… Năm 2018, CAX tiếp tục xây dựng mô hình "Tiếng loa an ninh" được tất cả người dân trong xã hưởng ứng thực hiện, qua đó thu được nhiều kết quả tốt. Từ các mô hình, nhân dân cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng CAX bắt giữ 15 đối tượng trộm cắp tài sản cùng tang vật trộm cắp gồm 6 xe máy, 1 laptop, 2 ĐTDĐ, 3 tivi, 1 máy cắt nhôm… góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội ngay tại thôn xóm.

Từ phong trào TDBVANTQ đã nổi lên nhiều cá nhân điển hình như: các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Viết Lân, Nguyễn Ngọc Tỉnh, Võ Viết Hoàng, Nguyễn Tấn Minh đã dũng cảm truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản. Mô hình "Đội dân phòng" và "Tiếng kẻng dân Phòng" thôn Cẩm Phú 2; "Đội dân phòng" thôn Thi Phương được UBND thị xã Điện Bàn và Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CAX Điện Phong đã trực tiếp điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp, bắt giữ 6 đối tượng trộm cắp tài sản, 1 vụ phạm pháp hình sự bắt giữ 1 đối tượng, 1 vụ buôn bán hàng hóa không có hóa đơn chứng từ; bắt và xử lý 1 vụ, 9 đối tượng đánh bạc ăn tiền, xử phạt hành chính 13,5 triệu đồng. Trong công tác tuần tra đêm, đội dân phòng phối hợp với CAX bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp cùng tang vật, chuyển CA thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý. Ngoài ra, trong năm 2018, qua công tác tuần tra CAX Điện Phong phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 31 trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản cát trái phép gây xói lở tại sông Thu Bồn, xử phạt hành chính 112 triệu đồng; phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy CATX Điện Bàn bắt 5 vụ việc liên quan.

Công tác giúp đỡ, cảm hóa những người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương theo mô hình tái hòa nhập cộng đồng "4 giúp" được chính quyền địa phương và nhân dân Điện Phong luôn quan tâm. Địa phương đã chủ động liên hệ với Cty TNHH Gỗ nghệ thuật Âu Lạc thành lập mô hình "Nên người, nên nghề" giúp đỡ, tạo điều kiện việc làm cho một số đối tượng tù về sinh sống tại địa phương và tư vấn lựa chọn việc làm thích hợp. Đối với mô hình "Tiếng loa an ninh", hiện mỗi gia đình đã lắp một chiếc loa, đến 22 giờ loa sẽ tự động phát theo phần mềm đã lập trình. Nếu có tình huống gì xảy ra người dân nhấn nút thông báo thì tất cả loa sẽ đồng loạt phát thông tin. Qua "Tiếng loa an ninh" người dân đã vây bắt 2 vụ, 4 đối tượng trộm cắp chó, gà. Trong đợt lũ vừa qua, từ tiếng loa an ninh, CAX đã phát thông báo cho người dân huy động hơn 10 chiếc thuyền cứu được 1 người dân bị nước lũ cuốn trôi. Mới đây, cũng nhờ "Tiếng loa an ninh", hơn 100 người dân được huy động phối hợp với lực lượng chức năng dập lửa cây rơm bốc cháy sát nhà anh Hồ Viết Phú (trú thôn Tân Thành) kịp thời nên căn nhà không bị thiệt hại nhiều.

Chủ tịch UBND xã Điện Phong Lê Lai đánh giá cao về những mô hình TDBVANTQ trên địa bàn do các đơn vị, đoàn thể sáng lập, trong đó chủ công là lực lượng CAX. "Trong thời gian đến, địa phương sẽ tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình TDBVANTQ để góp phần giữ vững an ninh-chính trị, đảm bảo cho người dân an tâm trong cuộc sống, phát triển kinh tế", ông Lê Lai thông tin.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_204751_the-tran-an-ninh-o-dien-phong.aspx