Thể thao Việt Nam xuất quân

Bốn ngày trước khi SEA Games 30 khai mạc, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Philippines chờ ngày chính thức tranh tài

Không đầy 24 giờ sau trận đấu mở màn của đội tuyển bóng đá U22 quốc gia, sáng 26-11, thành phần chủ lực của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã lên đường sang Philippines tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 2019). Phát biểu tại lễ tiễn được tổ chức ngay ở sân bay Nội Bài, trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn khẳng định toàn đoàn sẽ khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Có mặt trên chuyến bay số hiệu HVN 9663 là 2 đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) và bóng chuyền bãi biển, thêm lực lượng cán bộ đoàn và trọng tài, tổng cộng gồm 64 người. Đoàn tới Manila lúc 14 giờ 10 phút cùng ngày và tham gia lễ nhập Làng SEA Games 30 vào buổi tối.

Theo kế hoạch, buổi lễ thượng cờ các quốc gia tham dự đại hội sẽ được tổ chức vào chiều 29-11 tại quảng trường Làng SEA Games 30 ở TP New Clark. Lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ diễn ra sau đó một ngày, vào tối 30-11 tại sân Philippines Arena ở thủ đô Manila có sức chứa 45.000 khán giả.

 Các thành viên đội tuyển thể dục dụng cụ trước giờ lên đường sang Philippines Ảnh: Đức Bình

Các thành viên đội tuyển thể dục dụng cụ trước giờ lên đường sang Philippines Ảnh: Đức Bình

Đoàn TTVN gồm 650 VĐV tham gia tranh tài 43 môn và phân môn với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất ở các môn thế mạnh như: điền kinh, bơi, cờ vua, cử tạ, bắn súng, TDDC, đấu kiếm, đua thuyền... và đặc biệt lần đầu tiên, hai đội tuyển bóng đá nữ và U22 nam cùng được giao chỉ tiêu giành HCV.

Đứng đầu trong số những niềm hy vọng lớn nhất của TTVN không ai khác hơn nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Sau 2 kỳ SEA Games thi đấu bùng nổ đoạt tổng cộng 16 HCV, Ánh Viên được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích của cô ở kỳ đại hội trên đất Philippines. Ánh Viên được ban huấn luyện đăng ký chỉ tiêu 8 HCV trong tổng số 12 nội dung sẽ tham gia thi đấu. Cùng góp sức với đồng đội đàn chị Ánh Viên, nam kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dự kiến sẽ lại thống trị đường bơi 1.500 m tự do.

Ở môn điền kinh, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công 3 tấm HCV 100 m, 200 m và tiếp sức 4 x 100 m giành được tại SEA Games 29. Tương tự, sự trở lại kịp thời của đương kim vô địch Nguyễn Thị Huyền sau thời gian nghỉ sinh nở cũng như của nhà vô địch châu Á Quách Thị Lan sau chấn thương có thể giúp điền kinh Việt Nam sáng cửa giành nốt 3 tấm HCV các nội dung 400 m, 400 m rào và tiếp sức 4x400 m nữ.

Ở môn TDDC, phong độ chói sáng không có dấu hiệu suy giảm của Lê Thanh Tùng trong 2 năm qua hoàn toàn có thể giúp "chàng trai vàng" này tiếp tục thành công như ở kỳ đại hội 2 năm trước với 2 HCV cá nhân (nhảy chống, xà đơn). Ngoài ra, Tùng cùng với các đồng đội Đinh Phương Thành, Đặng Nam, Nguyễn Tuấn Đạt và Văn Vĩ Lương cũng đang hướng tới việc bảo vệ tấm HCV đồng đội nam.

Cua-rơ xe đạp nữ Nguyễn Thị Thật, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kỳ thủ Lê Quang Liêm, cơ thủ Ngô Đình Nại, kiếm thủ Vũ Thành An cùng với dàn tuyển thủ kỳ cựu như võ sĩ karate Lê Thị Khánh Ly, các chân chạy điền kinh Dương Văn Thái, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng… cũng được kỳ vọng sẽ lại có mặt trên bảng vàng thành tích SEA Games, góp sức giúp đoàn TTVN hoàn thành chỉ tiêu góp mặt trong 3 hạng đầu.

Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam

Đương kim vô địch kiếm chém Vũ Thành An được chọn làm người cầm cờ đoàn TTVN tại lễ khai mạc. Chàng kiếm sĩ cao 1,87 m từng lãnh trọng trách giương cao Quốc kỳ tại các kỳ SEA Games 2012, 2017, Asiad 2019, Olympic Rio 2019 và được xem là "thần tài" của đoàn TTVN.

Đơn vị đồng hành:

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/the-thao-viet-nam-xuat-quan-20191126215459293.htm