Thể thao Việt Nam tăng tốc cho ASIAD 18

VH- Còn hơn 3 tháng nữa, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 18) sẽ tranh tài tại Indonesia, vì thế các đội tuyển (ĐT) thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc để chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường Á vận hội này.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ là niềm hy vọng ca TTVN tại ASIAD 2018

Năm nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của tuyển điền kinh quốc gia là tranh tài đạt thành tích cao nhất tại ASIAD 2018 ở Indonesia. Tại kỳ ASIAD 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), ĐT điền kinh quốc gia đã giành được 2 tấm HCB. Tại ASIAD 2010 ở Quảng Châu - Trung Quốc, điền kinh Việt Nam giành được 3 HCB. Chúng ta chưa từng giành được HCV ở môn điền kinh tại một kỳ ASIAD. Chính vì thế, môn thể thao nữ hoàng này càng được quan tâm. Tháng 4 vừa qua, nhóm cự ly ngắn và trung bình đã sang tập huấn ở Trung Quốc. Trong khi đó, Lê Tú Chinh cùng HLV Nguyễn Thị Thanh Hương đang bước vào quá trình tập luyện cao độ với các chuyên gia ở Mỹ.

Ở môn bơi lội, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn và Nguyễn Thị Ánh Viên đang tích cực tập luyện trên đất Mỹ. Tại giải bơi Pro Swim Series được tổ chức tại Mesa (Mỹ) hôm 13.4, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV ở nội dung sở trường 400 m hỗn hợp. Theo HLV Đặng Anh Tuấn, ông sẽ có phương án phù hợp để Ánh Viên xác lập điểm rơi đúng thời điểm tốt nhất tại ASIAD năm nay.

Riêng môn bắn súng, ĐT bắn súng Việt Nam trong thời gian qua đã chọn Hàn Quốc là nơi tập huấn để chuẩn bị cho ASIAD 18. 12 xạ thủ cũng dự World Cup Changwon 2018 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD. Ở môn bóng bàn, 3 VĐV đang có phong độ cao là: Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh đã tham dự giải bóng bàn VĐ đồng đội thế giới đang diễn ra từ ngày 29.4 - 6.5 tại TP Halmstad, Thụy Điển. Sau đó ĐT sẽ có chuyến tập huấn tại Hungary trước khi dự giải VĐ toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 5. Từ giải đấu này, giới chuyên môn sẽ lựa chọn ra những tay vợt xuất sắc có đủ trình độ và phẩm chất để tham dự ASIAD.

Trong khi đó, ĐT karatedo Việt Nam vừa có buổi tập trận thành công cho ASIAD khi giành ngôi đầu toàn đoàn tại giải karatedo VĐ Đông Nam Á vừa kết thúc hôm 28.4 tại Bắc Ninh. Đây là bước tập luyện, cọ xát cho ĐT karatedo Việt Nam trước khi bước vào ASIAD 2018. Còn ĐT taekwondo Việt Nam chuẩn bị kết thúc giai đoạn 1 của chương trình tập huấn tại Hàn Quốc. Theo đó, đội quyền taekwondo Việt Nam sẽ về nước tham dự giải VĐ quyền taekwondo châu Á lần 5 - 2018, được tổ chức tại NTĐ Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 24 - 25.5 tới. Đây cũng là giải đấu quan trọng để chuẩn bị cho ASIAD 2018.

LÊ GIANG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/th%E1%BB%83-thao-vi%E1%BB%87t-nam-t%C4%83ng-t%E1%BB%91c-cho-asiad-18