Thể thao Việt Nam: Hành trình mới đến Asiad 19

Sau SEA Games 32, thể thao Việt Nam (TTVN) lại bước vào chu kỳ mới, chuẩn bị cho Asiad 19 sẽ khởi tranh vào tháng 9 tới. Tuy gặt hái thành công ở khu vực, nhưng giới chức TTVN cho rằng, với sự khác biệt về trình độ, nhóm môn Olympic bắt buộc phải tăng tốc tối đa thì mới giữ được sự tự tin khi bước vào cuộc tranh tài ở Asiad 19.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng giành huy chương tại Asiad 19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng giành huy chương tại Asiad 19. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt đánh giá: Về cơ bản, TTVN đã vượt chỉ tiêu đặt ra trước khi lên đường dự SEA Games 32, giữ được vị thế ở khu vực và thành công của một số môn thế mạnh, góp phần phản ánh nền TTVN có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, việc nhóm môn Olympic mang về gần 50% HCV tại SEA Games 32 là tín hiệu mừng dù thực tế chúng ta mong số lượng HCV từ các môn này phải đạt trên 80%. Dù sao, thành quả ở SEA Games 32 cũng giúp các VĐV tự tin khi hướng đến đấu trường Asiad 19.

Theo thống kê, nhóm môn Olympic của TTVN đã thi đấu khá hiệu quả tại SEA Games 32, gồm điền kinh (12 HCV), bơi lội (7 HCV), vật (13 HCV), cử tạ (4 HCV), taekwondo (4 HCV), bóng bàn (1 HCV), judo (7 HCV), thể dục dụng cụ (4 HCV), đấu kiếm (4 HCV), nhảy breaking (1 HCV), xe đạp (1 HCV), quyền Anh (2 HCV), bóng rổ (1 HCV), bóng đá nữ (1 HCV).

Từ Campuchia trở về, các tuyển thủ chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi tập trung trở lại cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị Asiad 19. Vụ thể thao thành tích cao 1 và 2 của Tổng cục TDTT đã có những phân tích và dự báo về chuyên môn đối với những VĐV có khả năng tranh chấp huy chương tại Asiad 19.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết tất cả các đội tuyển đều phải tính toán kỹ lưỡng và dự đoán được thành tích: TTVN phải chuẩn bị thật kỹ, tập trung tối đa cho các đội tuyển bơi lội và điền kinh để một số VĐV đủ sức tranh chấp huy chương ở Asiad 19.

Có cùng nhận định như vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt nhấn mạnh mục tiêu dài hạn của 2 đội tuyển mũi nhọn nói trên là giành được huy chương tại sân chơi châu lục, nên 2 ban huấn luyện cần thiết có kế hoạch chuẩn bị chi tiết nhất để giúp VĐV đạt được điểm rơi phong độ ở Asiad 19.

Ngay sau SEA Games 32, đội tuyển điền kinh Việt Nam, trong đó có VĐV Nguyễn Thị Oanh, đã sẵn sàng thi đấu tại Giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 vào cuối tháng 5, sau đó sang Thái Lan thi đấu Giải vô địch châu Á vào tháng 7. Đội tuyển bơi lội sẽ đưa các tuyển thủ trở lại Hungary tập huấn từ ngày 25-5 cũng nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho Asiad 19.

Giới chức TTVN cũng kỳ vọng với tinh thần rất quyết tâm từng thể hiện tại SEA Games 32, nhiều tuyển thủ ở các môn võ thuật (quyền Anh, karate, taekwondo, vật…) có triển vọng thành tích cao sẽ thể hiện hết khả năng để đóng góp huy chương cho Đoàn TTVN tại Asiad 19 - chỉ tiêu là giành 3-5 HCV.

MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/the-thao-viet-nam-hanh-trinh-moi-den-asiad-19-post690436.html