Thể thao Việt Nam cán mốc 90 Huy chương Vàng

Đội tuyển vật Việt Nam đã khép lại 'ngày Vàng' với tấm Huy chương Vàng thứ 7 do công của đô vật Hà Văn Hiếu, khi anh vượt qua đối thủ người Thái Lan Kaewkoed Puris với tỉ số 8-4 trong trận chung kết hạng 125kg vật tự do nam.

Trước đó, các đô vật Nguyễn Xuân Định; Nguyễn Hữu Định; Kiều Thị Ly; Nguyễn Văn Công; Cấn Tất Dự và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cũng đã bước lên bục nhận huy chương cao quý nhất của SEA Games 30 sau những chiến công liên tiếp trong ngày 10/12 - ngày thi đấu chính thức thứ 10 của SEA Games 30.

Trong khi đó, đội tuyển bóng rổ nam 5x5 Việt Nam cũng đã mang về tấm Huy chương Đồng lịch sử sau khi vượt qua Indonesia ở trận tranh hạng 3 với tỷ số 86-71.

Tại môn điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Huyền đã giành Huy chương Vàng nội dung chạy 400m vượt rào của nữ với thành tích 56 giây 90, sau khi vượt qua đồng đội Quách Thị Lan (với thời gian 57 giây 39 - đoạt Huy chương Bạc). Đây là tấm Huy chương Vàng thứ hai của Nguyễn Thị Huyền tại đại hội lần này.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam đã có 90 Huy chương Vàng - vượt xa chỉ tiêu đề ra, và duy trì vị trí top 3 toàn đoàn.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/the-thao-viet-nam-can-moc-90-huy-chuong-vang-20191210165738376.htm