Thể thao thế giới lao đao vì virus Corona

Sự bùng phát của dịch bệnh do virus Corona gây ra đang tác động đến nhiều mặt trong đời sống. Thể thao thế giới không nằm ngoại lệ đó khi hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch trong thời gian qua…

Khởi nguồn từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), dịch bệnh do virus Corona đang bùng phát dữ dội với nhiều diễn biến khó lường và phức tạp. Trong bối cảnh số lượng ca nhiễm bệnh liên tục tăng nhanh tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong thời gian ngắn trở lại đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) nhằm đối phó với loại virus gây chết người.

Hệ lụy tiêu cực từ tình trạng dịch bệnh bùng phát có thể cảm nhận rõ rệt qua những tác động vào nền thể thao Trung Quốc nói riêng và thể thao thế giới nói chung.

Ngay mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã phát đi thông điệp về việc tạm hoãn giải vô địch quốc gia nước này (CSL) mùa giải 2020 một cách vô thời hạn. Tương tự như vậy, những giải đấu còn lại trong hệ thống giải thi đấu chuyên nghiệp do CFA điều hành cũng sẽ tạm hoãn mà chưa ấn định ngày khởi tranh trở lại.

Theo kế hoạch, lẽ ra giải đấu hàng đầu tại quốc gia đông dân nhất thế giới được khởi tranh vào ngày 22/2 tới đây khi CLB Guangzou Evergrande ra quân nhằm bảo vệ danh hiệu giành được trong mùa trước trong màn đối đầu với đối thủ Chongqing Dangdai Lifan.

Giải vô địch quốc gia Trung Quốc bị hoãn vô thời hạn.

Giải vô địch quốc gia Trung Quốc bị hoãn vô thời hạn.

"Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại trong việc theo dõi diễn biến của dịch bệnh trước khi đưa ra quyết định về việc ấn định thời gian thích hợp để có thể tiến hành mùa giải mới", đại diện CFA phát biểu, "Chúng tôi cũng muốn xin gửi lời tri ân tới đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế đang dốc sức chống lại dịch bệnh nguy hiểm".

Theo tính toán từ các chuyên gia kinh tế, việc hoãn vô thời hạn các giải đấu trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng nguồn thu nhập từ tiền bản quyền hình ảnh cũng như tiền bán vé các trận đấu.

Cùng với quyết định tạm hoãn vô thời hạn CSL, một loạt ngôi sao nước ngoài đang thi đấu ở giải đấu cao nhất tại Trung Quốc đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì bị mắc kẹt lại. Ví dụ điển hình ở đây tiền đạo người Áo, Marko Arnautovic (Shanghai SIPG).

Sau quãng thời gian nửa năm thi đấu tại Shanghai SIPG, cựu tiền đạo của CLB West Ham đã nhấp nhổm muốn quay trở về châu Âu thi đấu trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông tại châu Âu khép lại. Chỉ có điều, ý định "đào tẩu" của Arnautovic đã không thể biến thành hiện thực khi nhà chức trách Trung Quốc siết chặt việc xuất cảnh cũng như di chuyển bằng đường hàng không nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Tương tự như Arnautovic, một loạt ngôi sao khác như Oscar, Mousa Dembele, Paulinho, Yaya Toure, Marouane Fellaini hay Stephan El Shaarawy… đều đang lo lắng về sức khỏe cho bản thân và những người thân trong gia đình bởi diễn biến khó lường của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

"Dù thế nào, ưu tiên hàng đầu của tôi cũng như bất kỳ cầu thủ khác vẫn là gia đình", tiền vệ người Brazil, Paulinho khẳng định, "Hy vọng rằng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế một cách hiệu quả".

Trước tác động đưa lại từ dịch bệnh do virus corona, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có những động thái khẩn trương để đối phó với tình hình. Cụ thể, AFC đã quyết định không để Trung Quốc đăng cai tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League châu Á trên sân nhà.

Bên cạnh đó, các trận đấu của bộ môn bóng đá nữ ở vòng loại Olympic Tokyo 2020 đã được thay đổi địa điểm thi đấu từ Trung Quốc tới Australia. Ngay khi tới Australia, toàn bộ đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã bị cách ly và phải tập ở hành lang khách sạn. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thành tích thi đấu của đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc.

Cùng với bóng đá, một loạt sự kiện thể thao khác mang tầm thế giới cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự kiện đầu tiên đáng nhắc tới ở đây là giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà. Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu này dự kiến diễn ra tại Nam Kinh từ ngày 13 đến 15/3 tới đây. Mặc dù vậy Liên đoàn điền kinh thế giới và ban tổ chức giải đấu đã đẩy lùi thời gian tổ chức sang năm 2021.

Chặng đua xe công thức 1 (F1) dự kiến diễn ra từ 17 đến 19/4 tới đây tại Thượng Hải đang bị bỏ ngỏ về việc có tổ chức hay không. Trong khi đó, Ủy ban Olympic quốc tế và ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã phải cuống cuồng thay đổi địa điểm thi đấu một số bộ môn. Chẳng hạn như vòng loại Olympic môn quyền Anh ban thoạt được tổ chức ở Vũ Hán thì giờ đã được chuyển địa điểm tới Amman, Jordan.

Vòng loại vật Olympic 2020 khu vực châu Á từ ngày 27 đến 29/3 sắp tới nhiều khả năng sẽ được chuyển từ Tây An sang Kazakhstan để tránh dịch.

Còn tại Việt Nam, ban tổ chức trận Siêu cúp Quốc gia - Thaco 2019 đã thông báo lùi thời gian tổ chức trận đấu giữa hai đội bóng Hà Nội FC và TPHCM vì dịch virus Corona. Thay vì diễn ra vào ngày 7/2 tại sân Thống Nhất như dự kiến ban đầu, trận đấu này sẽ được tổ chức vào ngày 21/2 hoặc 1/3 tới đây tùy tình hình thực tế, diễn biến của dịch virus Corona.

Có một điều rất đáng chú ý là CLB Inter Milan tại Italy đã trở thành điểm sáng khi phát động chiến dịch quyên góp khẩu trang cho người dân tại thành phố Vũ Hán. Theo Steven Zhang, chủ tịch Inter Milan, họ hy vọng sẽ quyên góp được số lượng khẩu trang vào khoảng 300.000 chiếc để gửi tặng cho người dân ở Vũ Hán.

Bảo Quyên

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/the-thao-the-gioi-lao-dao-vi-virus-corona-580464/