Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đoạt 4 HCV Asian Para Games

Sau 2 ngày tranh tài, đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam thành công với 4 tấm HCV ở các môn thế mạnh bơi, cử tạ tại Asian Para Games (Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á) diễn ra ở Jakarta (Indonesia).

Nguyễn Bình An đoạt HCV cử tạ hạng cân 54 kg ở Asian Para Games - Ảnh: Quỳnh Anh

Sau cú mở hàng với tấm HCV của Nguyễn Thành Trung ở ngày thi đấu đầu tiên, sang ngày thi đấu thứ hai hôm qua, lần lượt Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phương “lấy” vàng cử tạ sau đó kình ngư Võ Thanh Tùng chốt lại ngày thi đấu thứ 2 với tấm HCV kèm kỷ lục.

Nguyễn Bình An (giữa) đoạt HCV cử tạ - Ảnh: Tiến Dương

Chinh phục thành công mức tạ 178 kg, Nguyễn Bình An vượt qua David Degtyarev (Kazakhstan, 157 kg, HCB) và Ali Al - Darraji (Iraq, 143 kg, HCĐ), đoạt HCV cử tạ hạng cân 54 kg. Bình An nâng mức tạ lên 184 kg để phá kỷ lục Asian Para Games nhưng thực hiện không thành công.

Đặng Linh Phượng (trái) với tấm HCV cử tạ nữ - Ảnh: NVCC

Ở cử tạ hạng cân 50 kg, Đặng Thị Linh Phượng giữ phong độ tốt, thực hiện thành công mức tạ 103 kg, hơn Sakina (Ấn Độ, 84 kg), Gulbanu (Kazakhstan, 82 kg).

Võ Thanh Tùng tỏa sáng với tấm HCV cùng kỷ lục 50m ngửa, ảnh: NVCC

Trên đường đua xanh, kình ngữ Võ Thanh Tùng giành HCV cự ly 50m ngửa hạng thương tật S5 với thành tích 38 giây 50 đồng thời phá kỷ lục Asian Para Games cũng là kỷ lục đầu tiên của đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này. Kyaw Htoo (Myanmar) về nhì với thành tích 40 giây 32 và Siyazbek (Kazakhstan) hạng ba với thành tích 40 giây 44.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/the-thao-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-doat-4-hcv-asian-para-games-94476.html