Thể thao Nga bị cấm tham dự World Cup, Olympic

Cơ quan Phòng Chống doping Thế giới (WADA) cấm các VĐV Nga tham gia mọi hoạt động thể thao trong 4 năm.

Theo AP, WADA đưa ra án phạt chưa từng có trong lịch sử thể thao thế giới vào chiều ngày 9/12 (giờ Hà Nội). Thể thao Nga bị cấm tham gia các giải đấu lớn trên thế giới trong 4 năm tới, bao gồm Olympic và các giải vô địch thế giới.

Thể thao Nga sẽ vắng mặt trong hai kỳ Olympic sắp tới. Ảnh: AP.

Thể thao Nga sẽ vắng mặt trong hai kỳ Olympic sắp tới. Ảnh: AP.

Điều này đồng nghĩa với việc Nga sẽ vắng mặt trong hai kỳ Olympic quan trọng sắp tới. Đó là kỳ Olympic mùa hè tại Tokyo vào năm 2020 và kỳ Olympic mùa đông tại Bắc Kinh vào năm 2022.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga cũng bị cấm tham gia World Cup 2022 tại Qatar, cũng như nhiều giải đấu cấp thế giới khác trong thời gian chịu án phạt.

Tuy nhiên, ĐTQG Nga vẫn được tham dự Euro 2020 do giải đấu này không phải "sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới", dựa trên án phạt của WADA.

Các quan chức thể thao Nga cũng bị cấm tham dự mọi hoạt động thể thao trong 4 năm tới. Nga sẽ không thể đăng cai bất kỳ một sự kiện thể thao lớn nào trong thời gian chịu án, theo quy định của WADA.

Hồi tháng 9, WADA mở cuộc điều tra về việc các quan chức Nga làm giả kết quả xét nghiệm doping. Tổ chức này có bằng chứng về các chương trình doping quy mô lớn được chính phủ Nga bảo trợ.

Trong nhiều năm qua, nhiều VĐV và quan chức Nga bị cấm tham dự các giải quốc tế vì bê bối này. Theo AP, nhiều VĐV quốc tịch Nga được cho là sẽ tham dự Olympic và các giải đấu thế giới khác với tư cách trung lập, không đại diện cho đất nước họ.

Nga có quyền kháng cáo lên Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) về quyết định này của WADA.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/the-thao-nga-bi-cam-tham-du-world-cup-olympic-post1023375.html