Thể thao Khánh Hòa hướng tới SEA Games 30

Cùng với đoàn thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên các môn bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bóng bàn, điền kinh ở Khánh Hòa đang nỗ lực tập luyện, phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 30…

Cùng với đoàn thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) các môn bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bóng bàn, điền kinh ở Khánh Hòa đang nỗ lực tập luyện, phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 30…

Thể thao Khánh Hòa có 3 HLV, 12 VĐV có trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30. Bóng chuyền trong nhà là môn có số lượng thành viên tham dự đông nhất với HLV Thái Quang Lai và 7 VĐV của Sanest Khánh Hòa, gồm những gương mặt nổi bật như: chủ công Từ Thanh Thuận, Libero Huỳnh Trung Trực, phụ công Nguyễn Đình Nhu, Văn Phong, Xuân Tân, Triển Chiêu. Trong các kỳ SEA Games trước đây, bóng chuyền Việt Nam mặc dù không thiếu những tay đập chất lượng song thành tích vẫn không cao. Do đó, ở kỳ SEA Games lần này, đội tuyển bóng chuyền nam đã có sự thay đổi khá lớn từ bộ khung huấn luyện cho đến lối chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Quang Lai. Sự thay đổi này đang được kỳ vọng sẽ giúp bóng chuyền nam trong nhà thay màu huy chương SEA Games. Được biết, trước đó, HLV Thái Quang Lai đã đưa Sanest Khánh Hòa nói riêng, bóng chuyền Việt Nam nói chung giành được vị trí thứ 4 tại giải bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á, điều mà trước đây chưa HLV nào làm được.

 Huấn luyện viên Thái Quang Lai (giữa) và các thành viên đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa được kỳ vọng ở kỳ SEA Games 30.

Huấn luyện viên Thái Quang Lai (giữa) và các thành viên đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa được kỳ vọng ở kỳ SEA Games 30.

SEA Games 30 dự kiến sẽ khởi tranh tại Philippines từ ngày 29-11 đến 11-12. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có hơn 850 cán bộ, chuyên gia, HLV, VĐV tham gia tranh tài ở 43 môn trong tổng số 56 môn, phân môn, phấn đấu giành từ 70 - 72 huy chương, lọt vào tốp 3 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Trong đội tuyển bóng chuyền bãi biển Việt Nam, Sanna-Sanest Khánh Hòa được coi là lực lượng nòng cốt. Cụ thể, Khánh Hòa góp mặt 7 thành viên, gồm HLV Nguyễn Trọng Quốc và 6 VĐV: Tường Vy, Thanh Trâm, Lan Nguyên (tuyển nữ); Thanh Nhã, Quang Vũ, Long Nhật (tuyển nam). Theo đánh giá của giới chuyên môn, những VĐV bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa tham dự SEA Games lần này đều là những gương mặt trẻ, triển vọng. Đây sẽ là lực lượng chính để bóng chuyền bãi biển Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch cạnh tranh huy chương vàng ở kỳ SEA Games tiếp theo khi chúng ta là nước chủ nhà.

Thể thao Khánh Hòa còn có sự đóng góp của tay vợt Đoàn Kiến Quốc trong vai trò thành phần ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn. Với bề dày kinh nghiệm của mình, Đoàn Kiến Quốc được kỳ vọng sẽ có những đóng góp cho thành tích đội tuyển bóng bàn Việt Nam trong các cuộc cạnh tranh huy chương với các đội tại Philippines. Một gương mặt trẻ, được đánh giá đầy tiềm năng của điền kinh Khánh Hòa cũng nằm trong danh sách tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 30 là VĐV Trần Nhật Hoàng. Có thể nói, việc Nhật Hoàng giành suất tham dự SEA Games là một bất ngờ lớn, đồng thời cũng là niềm hy vọng mới cho điền kinh Khánh Hòa. Bởi đã lâu lắm rồi, từ sau thời vàng son của lứa VĐV Hồng Hạnh, Trúc Vân, Thu Lan, Khánh Đoan, điền kinh Khánh Hòa mới lại có VĐV lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và tham dự SEA Games. Trần Nhật Hoàng sẽ tham gia thi đấu nội dung 4 x 400m nam và đang được kỳ vọng sẽ cùng những bậc đàn anh như: Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn… gặt hái được huy chương trên đất Philippines.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201911/the-thao-khanh-hoa-huong-toi-sea-games-30-8136114/