Thể thao Indonesia vượt chỉ tiêu thành tích ở SEA Games 31

Mặc dù tối nay (23/5) kết quả bảng tổng sắp huy chương mới được công bố trong lễ bế mạc SEA Games 31, nhưng với số huy chương đã giành được, Indonesia tự tin đứng ở vị trí top 3 trong kỳ đại hội tại Việt Nam năm nay, vượt qua mục tiêu mà nước này đề ra.

Bộ trưởng Zainudin Amali chúc mừng lực sĩ Eko Yuli Irawan đoạt HCV môn cử tạ hạng hạng cân 61kg (Ảnh: Antara)

Bộ trưởng Zainudin Amali chúc mừng lực sĩ Eko Yuli Irawan đoạt HCV môn cử tạ hạng hạng cân 61kg (Ảnh: Antara)

Theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 lúc 22h00 hôm qua (22/5), Đoàn Thể thao Indonesia đã giành được 69 HCV, 91 HCB và 81 HCĐ, bỏ xa các quốc gia cạnh tranh như Philippines và Singapore. Đứng vị trí thứ hai là Thái Lan và đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đang là nước chủ nhà Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali cho biết, kết quả này đã vượt qua mục tiêu đề ra (lọt vào top 4) và đáp ứng kỳ vọng của Tổng thống Joko Widodo. Ông cho rằng, so với SEA Games 30 ở Philippines năm 2019, số lượng vận động viên Indonesia ra quân ít hơn gần một nửa nhưng số huy chương giành được đã đáp ứng kỳ vọng.

Trong tương lai, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia sẽ tiếp tục sử dụng cùng một phương pháp và hệ thống trong lựa chọn các vận động viên đi thi đấu, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn để hướng tới Đại hội thể thao châu Á năm 2023 và SEA Games 32 ở Campuchia.

Trước kỳ SEA Games 31, Indonesia đã xây dựng một hệ thống tuyển chọn vận động viên thi đấu dựa trên chỉ số thành tích và sức khỏe nhằm đảm bảo mang về nhiều huy chương nhất có thể. Đây được coi là một trong những bước đi nhằm thay đổi mô hình thể thao Indonesia. Với sự thay đổi này, Indonesia kỳ vọng đến Thế vận hội Olympic năm 2044 sẽ lọt vào top 5 thế giới./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/the-thao-indonesia-vuot-chi-tieu-thanh-tich-o-sea-games-31-post945727.vov