Báo Ấn Độ: Việt Nam là trụ cột trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ

'Việt Nam là trụ cột trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ' và cũng là đối tác quan trọng trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 21/12 là sự kiện quan trọng trong năm 2020 của quan hệ song phương Ấn Độ - Việt Nam. Bất chấp những gián đoạn, cản trở do đại dịch Covid-19 gây ra, hai nước vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao trong năm 2020, củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hồi tháng 2, phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã sang thăm Ấn Độ. Thủ tướng hai nước cũng đã có cuộc điện đàm vào tháng 4 để bàn các biện pháp hợp tác vượt qua khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây nên.

Báo chí Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam là trụ cột trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Báo chí Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam là trụ cột trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Trang tin Wion dẫn phát biểu của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc họp, cho rằng Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, và là trụ cột trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Chính phủ Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Modi nói: “Phạm vi của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa chúng ta là rất rộng. Ấn Độ đánh giá quan hệ với Việt Nam tới tầm nhìn dài hạn và chiến lược. Mục tiêu chung của chúng ta là vì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và tiến bộ.”

Trong buổi họp báo tối cùng ngày, thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Riva Ganguly Das đã làm rõ hơn góc độ chiến lược của mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam: “Về tổng thể, đây là một cuộc trao đổi hiệu quả, cho phép hai nhà lãnh đạo đánh giá lại toàn bộ mối quan hệ song phương, và xác lập định hướng tương lai cho mối quan hệ đối tác quan trọng này. Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định việc thúc đẩy sự hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, hỗ trợ sự phát triển của nhau và củng cố sự hợp tác nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của thúc đẩy trật tự dựa trên luật pháp tại khu vực, bao gồm việc ủng hộ luật pháp quốc tế đặc biệt là UNCLOS. Hai bên đã nhất trí rằng một khu vực hòa bình, ổn định, an ninh, tự do, mở, bao trùm và trên cơ sở luật pháp là lợi ích chung của tất cả các nước.”

Theo tờ Hindu Business Line, trong cuộc hội đàm vừa qua, thủ tướng Ấn Độ và Việt Nam đã cùng ký Văn bản Tầm nhìn Chung Ấn Độ - Việt Nam về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân và Chương trình Hành động cho mối quan hệ song phương trong giai đoạn 2021- 2023. Bên cạnh đó, hai bên cũng đặt dấu ấn với 7 thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng, nghiên cứu khoa học, năng lượng tái tạo, hóa dầu, y tế … Tờ báo này nhận định: Đây được coi là động thái gửi đi thông điệp về chiều sâu của mối quan hệ Ấn – Việt. Còn trang tin Times Now cho biết, hợp tác giữa hai nước sẽ còn được thúc đẩy hơn nữa khi Ấn Độ và Việt Nam cùng đảm nhận chức vụ Thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong năm 2021. Và như vậy, hợp tác của Ấn Độ và Việt Nam sẽ không chỉ ở mức độ song phương mà sẽ còn mang tới những kết quả trên toàn cầu.

Cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến giữa Thủ tướng 2 nước chiều tối 21/12.

Trên nhật báo hàng đầu Ấn Độ Times of India, ký giả Rudroneel Ghosh viết, đã xuất hiện những chỉ dấu cho thấy, quan hệ song phương Ấn Độ - Việt Nam sẽ đi vào thực chất hơn trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và quốc phòng. Ví dụ, tập đoàn dầu khí Ấn Độ ESSAR đã bày tỏ quan tâm đến việc mở rộng đầu tư vào Việt Nam lên 11 tỷ USD. Nếu dự án này thành công, đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của một công ty Ấn Độ vào Việt Nam. Thứ hai, Tập đoàn công nghệ thông tin Ấn Độ HCL vừa công bố kế hoạch thiết lập một trong những trung tâm CNTT lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam nhằm đào tạo 10.000 lập trình viên cho Việt Nam. Thứ ba, hợp tác quốc phòng giữa hai bên tiếp tục phát triển. Trong ít ngày tới, hai nước sẽ cho ra mắt chiếc tàu tuần tra cao tốc đầu tiên do hãng L&T của Ấn Độ đóng cho Việt Nam theo khoản tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD của Ấn Độ./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bao-an-do-viet-nam-la-tru-cot-trong-chinh-sach-hanh-dong-huong-dong-cua-an-do-825740.vov