Mỹ tố Iran 'tống tiền hạt nhân' sau tuyên bố làm giàu uranium

Mỹ ngày 4/1 đã chỉ trích tuyên bố của Iran về việc làm giàu uranium ở mức 20%, cao hơn mức giới hạn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 04/01 cho rằng việc Iran tuyên bố làm giàu uranium ở mức 20% tại cơ sở hạt nhân Fordow là một nỗ lực rõ ràng nhằm gia tăng chiến dịch tống tiền hạt nhân của mình. Quan chức này cũng khẳng định nỗ lực của Iran sẽ tiếp tục thất bại.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 1/1 cho biết Iran đã thông báo với IAEA về kế hoạch sản xuất uranium với độ làm giàu lên tới 20% mức tinh khiết, vượt xa ngưỡng cam kết theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran ký với các quốc gia năm 2015. Trong khi đó, theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện, tên chính thức của thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran ký với nhóm P5+1 hồi năm 2015, Iran chỉ được phép làm giàu uranium ở mức tối đa 3,67%./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-to-iran-tong-tien-hat-nhan-sau-tuyen-bo-lam-giau-uranium-828682.vov