Ngày này năm xưa: ĐT Thái Lan thắng đậm ĐT Việt Nam nhờ lối chơi 'Tiktok'

Ngày này 5 năm trước, ĐT Việt Nam đã thất bại 0-3 trước ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình trong một trận đấu mà người Thái đã hoàn toàn vượt trội.

Ngày 13/10/2015, ĐT Việt Nam có trận đấu với ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Thầy trò HLV Miura khi ấy quyết tâm có thể làm nên điều gì đó trước đối thủ mạnh nhất khu vực sau khi chúng ta vừa trải qua trận hòa đáng khen ngợi trước Iraq ít ngày trước đó.

ĐT Việt Nam thua toàn diện trước Thái Lan ngày này 5 năm trước.

ĐT Việt Nam thua toàn diện trước Thái Lan ngày này 5 năm trước.

Tuy nhiên, với lối chơi biến hóa hơn, ĐT Thái Lan dễ dàng làm chủ trận đấu ngay từ đầu. Sau khoảng 30 phút chống đỡ vất vả, ĐT Việt Nam đã để thủng lưới với cú sút xa cực tốt của Kroekrit.

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn hoàn toàn vượt trội và có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Theerathon và tình huống đá phản lưới nhà của Đinh Tiến Thành. Trong đó pha lập công của Theerathon được coi như đỉnh cao của lối đá "Tiktok" (một phiên bản của Tiki Taka) mà ĐT Thái Lan áp dụng ở thời điểm đó.

Trận thua 0-3 năm 2015 khiến ĐT Việt Nam hết cơ hội tiến sâu ở vòng loại World Cup 2018 trong khi người Thái tiến vào vòng loại cuối cùng của giải đấu. Dù vậy, trận thua ấy cũng là lần gần nhất ĐT Việt Nam thất bại trước Thái Lan. Ở những lần chạm trán sau đó, chúng ta đang giữ thành tích bất bại dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-dt-thai-lan-thang-dam-dt-viet-nam-nho-loi-choi-tiktok-785633.vov