Điện Biên phong tỏa tạm thời khu vực sinh sống của bệnh nhân 3353

Sau khi ghi nhận thêm bệnh nhân 3353, ngay trong đêm qua ( 9/5), các cơ quan chức năng của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã phong tỏa tạm thời khu vực dân cư nơi ở của bệnh nhân.

Ghi nhận của phóng viên VOV, để kịp thời khoanh vùng, xử lý không để dịch lây lan ra diện rộng, ngay trong đêm qua, các lực lượng chức năng đã đặt rào chắn phong tỏa đường vào và toàn bộ khu vực đội 6, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, nơi ở của bệnh nhân 3353.

Đường vào khu vực nhà ở của bệnh nhân 3353 bị phong tỏa tạm thời từ 19h tối 9/5.

Đường vào khu vực nhà ở của bệnh nhân 3353 bị phong tỏa tạm thời từ 19h tối 9/5.

Ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết, huyện đã phong tỏa tạm thời khu vực này từ 19h với tổng cộng 16 hộ dân. Chính quyền huyện đã phối hợp với các lực lượng y tế tiến hành phun khử khuẩn, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh các công dân trong khu vực. Bước đầu đã truy vết được 63 F1 có liên quan đến bệnh nhân 3353.

Các gia đình trong khu vực cũng được yêu cầu không giao tiếp, đi lại trong thời gian phong tỏa, khẩn trương khai báo y tế để truy vết tiếp các F khác.

Như vậy, tính đến tối ngày 9/5, tỉnh Điện Biên có thêm 2 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19, nâng tổng số lũy tích bệnh nhân mắc Covid-19 từ đầu năm đến nay lên 5 trường hợp (3 trường hợp đã chữa khỏi được cho về nhà)./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dien-bien-phong-toa-tam-thoi-khu-vuc-sinh-song-cua-benh-nhan-3353-856462.vov