Thẻ nhà báo do hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ký cấp sẽ ra sao?

Từ chiều qua, việc cơ quan công an khởi tố vụ án và bắt tạm giam hai nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn khiến nhiều nhà báo được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ lo lắng, liệu thẻ có giá trị pháp lý nữa hay không khi người ký cấp thẻ nhà báo bị bắt tạm giam trong một vụ án?

Theo tiến sỹ luật Đinh Thị Thanh Nga, Giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM, một cá nhân thực hiện nhiều hoạt động và tham gia nhiều quan hệ xã hội, khi bị bắt tạm giam hay bị khởi tố trong một vụ án, họ chịu trách nhiệm pháp lý vì hành vi trái pháp luật của mình. Và như vậy nếu các quan hệ xã hội khác họ đã tham gia không trái pháp luật thì không có lý do gì để phủ nhận giá trị của nó.

Nghĩa là nếu nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam trong một vụ án tham nhũng chẳng hạn thì không thể nói rằng mọi giấy tờ hai ông này đã ký đều mất giá trị.

Thẻ nhà báo được cấp theo đúng điều kiện được pháp luật quy định. Bộ trưởng chỉ là người có thẩm quyền để xác nhận điều đó.

Muốn thu hồi thẻ hay không công nhận phải theo các trường hợp pháp luật quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10/7/2018. Ngày 23-2-2019, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.

Hòa Tân

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/285515/the-nha-bao-do-hai-cuu-bo-truong-thong-tin-va-truyen-thong-ky-cap-se-ra-sao.html